Giá vàng miếng chiều 30/8 niêm yết mức 130,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm nhẹ, giá vàng trong nước chiều ngày 30/8 niêm yết mức 130,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể lúc 16 giờ, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giá vàng nhẫn ở mức 122,6 - 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 122,5 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 122,5- 125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm trong phiên 29/8 tại châu Á, sau khi đạt đỉnh hơn một tháng vào phiên trước, do đồng USD yếu hơn và gia tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tháng 9 tới.

Giá vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống 3.411,29 USD/ounce vào lúc 14 giờ 4 phút ngày 29/8 (theo giờ Việt Nam), do hoạt động chốt lời. Giá vàng đã tăng 3,7% từ đầu tháng 8/2025 đến nay và đạt mức cao nhất kể từ ngày 23/7 là 3.423,16 USD/ounce trong phiên 28/8.

Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2025 của Mỹ giảm 0,1%, xuống 3.470,8 USD/ounce. Đồng USD được dự báo sẽ giảm trong tháng này, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Người phụ trách phân tích thị trường của công ty giao dịch hàng hóa kỳ hạn KCM Trade, Tim Waterer, cho rằng vàng vẫn là lựa chọn ưa thích của các nhà đầu tư trước khi chính sách tiền tệ tại Mỹ dự kiến nới lỏng hơn, bắt đầu từ tháng tới.

Thống đốc Fed Christopher Waller ngày 28/8 đã tăng cường kêu gọi cắt giảm lãi suất, cho biết ông sẽ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025 và tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong 3 tháng đến 6 tháng tới.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch nhận định có 86% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách vào ngày 16-17/9. Trong khi đó, vàng, tài sản không sinh lời, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Ngọc Trần  (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.