Giá vàng kỳ hạn của Mỹ phục hồi

Giá vàng giao kỳ hạn tại sàn giao dịch điện tử COMEX của thị trường New York (Mỹ) trong ngày 20/8 đã hồi phục phần nào sau phiên giảm điểm trước đó khi thị trường chứng khoán Mỹ sụt điểm và đồng USD giảm giá.
Chú thích ảnh
Vàng được bày bán tại cửa hàng kim hoàn ở Yangon, Myanmar, ngày 19/9/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 20/8, giá vàng giao tháng 12/2019 tăng 4,1 USD (tương đương 0,27%) lên 1.515,70 USD/ounce.

Giá vàng đã giảm ở mức 2 con số trong ngày 19/8 khi các chỉ số công nghiệp Dow Jones, chỉ số tổng hợp S&P 500 vả chỉ số công nghệ Nasdaq của thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) tăng nhanh, hòa chung xu hướng đi lên của các thị trường chứng khoán trên thế giới.

Khi các chỉ số quan trọng của thị trường Phố Wall sụt giảm trong ngày 20/8, giá vàng đã hồi phục phần nào khi các nhà đầu tư lại hướng về các tài sản an toàn, trong đó có vàng.

Trong khi đó, chỉ số đồng USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với giỏ các đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm 0,18% xuống còn 98,17 (điểm) trước khi thị trường vàng đóng cửa.

Khi chỉ số đồng USD giảm, giá vàng giao kỳ hạn thường tăng do kim loại quý này được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ngoài ra, giá vàng còn nhận được sự hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức 1,55%.

Còn trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao tháng 9/2019 tăng 20,8 xu Mỹ (tương đương 1,23%) lên 17,184 USD/ounce khi đóng cửa, trng khi giá bạch kim giao tháng 10/2019 giảm 4 USD (0,47%) xuống còn 852,80 USD/ounce.

Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam, lúc 15 giờ 58 phút ngày 20/8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 41,45 - 41,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Anh Quân/TTXVN (THX)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.