Giá vàng hạ nhiệt trước phiên đấu thầu vàng miếng

Theo dự kiến, 9 giờ 30 phút sáng hôm nay (8/5), Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 85,3 triệu đồng/lượng; khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Loại vàng đấu thầu là vàng miếng SJC do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất.
Chú thích ảnh
Nhà nước chủ trương đấu thầu, bán ra vàng miếng để ổn định thị trường. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Trên thị trường, trước phiên đấu thầu vàng miếng, giá vàng SJC sau khi đạt đỉnh 87,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra) vào ngày hôm qua, hôm nay đã hạ nhiệt.

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 30 phút, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 85 - 87,2 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 320 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 85,1 -  86,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 85,5 - 87,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn cũng được các công ty vàng niêm yết giảm. Theo đó, giá vàng nhẫn được Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết trên thị trường Hà Nội từ 73,3-75 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 73,75-75,35 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 150 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Về quy định phiên đấu thầu hôm nay, Ngân hàng Nhà nước nêu rõ tỷ lệ đặt cọc khi tham gia đấu thầu là 10%. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 7 lô tương đương 700 lượng, khối lượng tối đa là 20 lô tương đương 2.000 lượng. Bước giá dự thầu là 10.000 đồng/lượng, bước khối lượng dự thầu là 1 lô tương đương 100 lượng.

So với lần gọi thầu gần đây nhất, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc tăng thêm 2,4 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu đã giảm 50% về số lô và lượng vàng với 7 lô, tương đương 700 lượng. Khối lượng tối đa vẫn tương đương lần gọi thầu gần đây với tối đa là 20 lô tương đương 2.000 lượng.

Theo các chuyên gia, việc giảm khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu nhằm giảm nguồn tiền, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu thầu.

Trước đó, sau 3 lần tổ chức đấu thầu, đến nay mới chỉ một phiên đấu thầu hôm 23/4 diễn ra theo kế hoạch với kết quả là 2 thành viên trúng thầu, với tổng khối lượng 34 lô (3.400 lượng); giá trúng thầu cao nhất 82,33 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất 81,32 triệu đồng/lượng. Tại mỗi ngày diễn ra đấu thầu, giá vàng SJC giảm từ 300 nghìn đến 1,35 triệu đồng/lượng chiều bán ra; chỉ riêng phiên 3/5 tăng nhẹ từ 50-100 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng trong nước sáng 8/5 giảm cùng chiều giá vàng thế giới. Trước đó, giá vàng thế giới chốt phiên 7/5 giảm, sau khi chốt phiên trước cao nhất trong một tuần. 

Giá vàng giao tháng 6/2024 chốt phiên này giảm 7 USD, hay 0,3%, xuống 2.324,2 USD/ounce tại Sàn giao dịch hàng hóa New York. Trong phiên trước, giá kim loại quý này tăng khoảng 1%, lên 2.331,2 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 19/4.

Hạnh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.