Giá vàng giảm trước khi Mỹ - Trung ký thỏa thuận thương mại

Trong phiên giao dịch 13/1, giá vàng thế giới giảm do niềm tin thị trường được cải thiện trước thời điểm Washington và Bắc Kinh dự kiến ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một và căng thẳng ở Trung Đông đã hạ nhiệt.
Chú thích ảnh
Vàng miếng được trưng bày tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cụ thể, vào lúc 1 giờ 50 phút sáng 14/1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 1.549,50 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng giảm 0,6% xuống 1.550,60 USD/ounce.

Đồng USD mạnh hơn so với các đồng tiền chủ chốt khiến cho vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Các nhà phân tích cho biết hiện giới đầu tư đang tập trung vào việc Mỹ và Trung Quốc đang tiến tới ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết, lượng vàng do quỹ nắm giữ đã giảm 0,9% xuống 874,52 tấn vào thứ Sáu (10/1), mức thấp nhất kể từ ngày 16/9/2019.

Theo nhà phân tích Craig Erlam của trung tâm OANDA, giá vàng có khả năng dao động ở mức 1.540 USD/ounce và quay trở lại 1.520 USD/ounce.

Cũng trong phiên giao dịch giá palladium tăng 0,6% lên 2.129,23 USD/ounce, giá bạc giảm 0,6% xuống 17,98 USD/ounce, trong khi bạch kim hạ 0,4% xuống 974,65 USD/ounce.

Tại thị trường Việt Nam, cuối phiên giao dịch 13/1 Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 42,90 - 43,32 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vân Anh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.