Giá vàng giảm mạnh tại New York

Chốt phiên 27/2 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng gần như đã để rơi hết sức tăng của phiên trước đó...

Chốt phiên 27/2 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng gần như đã để rơi hết sức tăng của phiên trước đó, do nhà đầu tư có ý thất vọng khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) không đưa ra thêm các biện pháp kích thích kinh tế mới.

Ngoài ra, thị trường còn bị tác động bởi tâm lý lo ngại thiểu phát trong bối cảnh Mỹ dự kiến cắt giảm chi tiêu trên diện rộng.

Đặc biệt, màu xanh trên sàn chứng khoán Mỹ cũng làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một "nơi trú ẩn an toàn". Đóng cửa phiên 27/2 tại COMEX, giá vàng thuộc hợp đồng giao tháng 4/2013 giảm 19,8 USD xuống 1.595,7 USD/ounce.

Theo thống kê sơ bộ của hãng tin Anh Reuters, khối lượng giao dịch trong phiên này tương đương với mức trung bình của 250 ngày qua.

Ba gói nới lỏng định lượng của Mỹ đã giúp vàng rực sáng trong vài năm trở lại đây. Nhưng từ đầu năm tới nay, những dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ phục hồi đã gây sức ép đối với kim loại quý này.

Lượng vàng do quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust nắm giữ - vốn được coi là thước đo nhu cầu của nhà đầu tư vàng - trong phiên 26/2 đã giảm khoảng 2,5 tấn so với phiên 25/2 xuống 1.270,44 tấn.

Theo các chuyên gia phân tích, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các đợt bán tháo tại các quỹ giao dịch vàng (ETFs) từ đầu năm tới nay là do "sức khoẻ" kinh tế toàn cầu có bước cải thiện và nhà đầu tư lo ngại về "tuổi thọ" gói nới lỏng định lượng của FED.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.