Giá vàng giảm khi thị trường chờ kết quả đàm phán thương mại Mỹ

Giá vàng giảm sau khi tăng gần 2% vào tuần trước do nhà đầu tư chờ thông tin mới về các cuộc đàm phán thương mại của Mỹ trước hạn chót áp thuế ngày 9/7 do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra.
Chú thích ảnh
Vàng miếng tại Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Giá vàng giao ngay dao động quanh mức 3.325 USD/ounce. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền có thể gia hạn đàm phán. Ông nói rằng các quốc gia chưa đạt thỏa thuận sẽ có thêm ba tuần để tiếp tục thảo luận.

Tổng thống Trump đã nhiều lần cảnh báo rằng nếu các nước không đạt thỏa thuận trước ngày 9/7 thì sẽ phải chịu mức áp thuế cao hơn của Mỹ. Mối lo ngại về nguy cơ một cuộc chiến thương mại bùng phát do Mỹ dẫn đầu đã khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn như một tài sản an toàn.

Từ đầu năm đến nay giá vàng đã tăng hơn 25% và hiện còn cách mức kỷ lục hồi tháng 4/2025 khoảng 170 USD. Các nhà đầu tư tìm đến vàng để bảo toàn tài sản trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại gia tăng. Dòng vốn chảy vào các quỹ giao dịch vàng (ETF) đã hỗ trợ đà tăng của giá vàng, cùng với nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương toàn cầu.

Vào lúc 8 giờ 10 phút sáng tại Singapore, giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 3.325,05 USD/ounce. Giá bạc, palladium và bạch kim gần như không thay đổi.

Tại Việt Nam, vào lúc 10 giờ 27 phút công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 118,50 - 120,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.