Giá vàng giảm gần 8% trong 2 ngày

Ngày 22/10, giá vàng thế giới tiếp tục đà giảm mạnh nhất trong hơn 5 năm, khi mất tới gần 8% giá trị trong vòng 2 ngày.
Chú thích ảnh
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Sau "cú lao dốc" 5% trước đó một ngày, trong phiên giao dịch ngày 22/10, thị trường vàng tiếp tục ghi nhận đợt giảm gần 3%, đưa giá vàng trở lại mức khoảng 4.000 USD/ounce. Cụ thể vào lúc 9h15 tại New York (tức 20h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã giảm xuống 4.065 USD/ounce.  

Theo giới phân tích, không có yếu tố thúc đẩy rõ ràng nào cho sự sụt giảm này, ngoài tâm lý của các người mua sau “cơn say” cao độ do những bất ổn của thị trường thế giới. Ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG, cho biết: "Vàng đã bị kéo căng quá mức, bị mua quá mức. Tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) đã xuất hiện rất nhiều trên thị trường này" dẫn đến tình trạng “bong bóng”. 

Mặc dù vậy, Citigroup cùng nhiều chuyên gia khác dự kiến giá vàng sẽ tiếp tục được củng cố quanh mức 4.000 USD trong những tuần tới.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.