Giá vàng giảm 0,3% trên thị trường châu Á

Trong phiên giao dịch chiều 11/7, giá vàng châu Á đi xuống do đồng USD tăng giá so với đồng NDT sau khi Mỹ đe dọa sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, làm gia tăng tình hình căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cụ thể, tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ) vào lúc 14 giờ 10 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.251,43 USD/ounce. Trong khi giá vàng Mỹ giao tháng Tám cũng giảm 0,3% và được giao dịch ở mức 1.252,30 USD/ounce.

Theo thông báo mới nhất của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố ngày 10/7, chính quyền nước này sẽ áp thuế 10% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu bổ sung trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc sớm nhất là từ tháng Chín năm nay. Động thái này có thể tiếp tục gia tăng những căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đề xuất áp thuế bổ sung được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 đã tiến hành đợt áp thuế đầu tiên đối với các mặt hàng nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD từ Trung Quốc và dự kiến tiếp tục áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng trị giá 16 tỷ USD của Trung Quốc trong vòng hai tuần sau đó. Ngay sau đó Bắc Kinh cũng thực hiện các biện pháp đáp trả về thuế quan đối với Washington.

Đồng “bạc xanh” mạnh lên sẽ khiến vàng vốn là kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong khi đó, lượng vàng do quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares nắm giữ đã giảm 0,22% xuống còn 799,02 tấn trong phiên ngày 10/7.         

Trên thị trường các kim loại quý khác phiên này, giá bạc giảm 0,8% xuống còn 15,92 USD/ounce. Trong lúc giá bạch kim giảm 0,5% và được giao dịch ở mức 837,70 USD/ounce.
 

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.