Giá vàng đi xuống do Trung Quốc chuẩn bị nghỉ Tết

Bước sang phiên giao dịch ngày 30/1 tại thị trường Singapore, giá vàng đã không giữ được mức tăng trong phiên 29/1 tại thị trường New York (Mỹ).

Bước sang phiên giao dịch ngày 30/1 tại thị trường Singapore, giá vàng đã không giữ được mức tăng trong phiên 29/1 tại thị trường New York (Mỹ), do các nhà giao dịch Trung Quốc chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên đán cộng thêm quyết định của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng, bất chấp việc các thị trường cổ phiếu đồng loạt giảm điểm có lợi cho giá vàng



Trong phiên giao dịch sáng ngày 30/1 tại Singapore, giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 1.261,81 USD/ounce, sau khi tăng gần 1% tại Mỹ trong phiên 29/1. Đóng cửa phiên 29/1 tại thị trường New York, giá vàng giao tháng 2/2014 đã tăng 11,4 USD/ounce lên 1.262,20 USD/ounce.

Giá vàng đi xuống do Trung Quốc chuẩn bị nghỉ Tết ảnh 1

Giá vàng biến động giảm giá. (Ảnh Reuters)

Mặc dù ngày 31/1/2014 các thị trường Trung Quốc - nước tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới - mới bắt đầu đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán trong một tuần, song trên thực tế, các hoạt động giao dịch đã chậm lại từ đầu tuần và chững lại trong phiên 30/1.

Bất chấp việc giới đầu tư không mặn mà với các thị trường chứng khoán, song vàng vẫn kém hấp dẫn khi "vắng bóng" các khách hàng Trung Quốc. Giới giao dịch nhận định vào thời điểm hiện nay, kim loại quý này không thể duy trì được đà tăng giá nếu thiếu nhân tố Trung Quốc. Thêm vào đó, giá vàng ít nhiều còn bị ảnh hưởng bởi quyết định của FED giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng thêm 10 tỷ USD xuống còn 65 tỷ USD từ tháng 2/2014.

Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cho hay lượng vàng quỹ nắm giữ tính đến ngày 29/1 tăng 2,1 tấn lên 792,56 tấn, nhưng vẫn xấp xỉ mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Như Mai (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.