Giá vàng đảo chiều tăng trở lại khi xung đột Trung Đông thúc đẩy nhu cầu trú ẩn

Giá vàng thế giới bật tăng hơn 1% trong phiên giao dịch chiều ngày 4/3, phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn một tuần qua. Do xung đột tại Trung Đông lan rộng, dẫn đến việc các thị trường chứng khoán toàn cầu liên tục sụt giảm, thúc đẩy nhà đầu tư quay lại với các tài sản trú ẩn an toàn.
Chú thích ảnh
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Vào đầu giờ chiều nay, trên các thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tăng 1,24%, lên mức 5.149,75 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 4/2026 không đổi so với phiên trước, dừng ở mức 5.107,4 USD/ounce.

Trước đó, trong phiên 3/3, giá vàng thế giới đã lao dốc hơn 6% trong phiên 3/3, chịu áp lực từ sự lên giá của đồng USD, triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ tại Mỹ và làn sóng bán tháo tài sản để bù lỗ khi thị trường chứng khoán chao đảo vì xung đột Trung Đông.

Tuy nhiên, ông Ilya Spivak, Trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định vàng có thể sớm rũ bỏ áp lực bán tháo, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nhà đầu tư vẫn có nhu cầu cao đối với các loại tài sản “trú ẩn an toàn”.

Ông Christopher Wong, chiến lược gia tại OCBC, khẳng định các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng như bất ổn địa chính trị, chính sách khó dự đoán và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư vẫn được giữ vững, ít nhất là trong ngắn hạn.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà đầu tư hiện kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 18/3 tới.

Trên thị trường các kim loại quý khác, sắc xanh cũng đã quay trở lại. Giá bạc giao ngay tăng 3,1%, đạt mức 84,61 USD/ounce, sau khi đã lao dốc hơn 8% trong phiên trước đó. Giá bạch kim tăng 2,1%, lên mức 2.126,50 USD/ounce và giá Palladiu tăng 1,6%, đạt 1.673,38 USD/ounce.

Tại thị trường Việt Nam, trong chiều nay, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 181,20 - 184,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Diệu Linh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.