Giá vàng châu Á tăng nhẹ phiên sáng 3/1

Thị trường vàng châu Á tăng nhẹ trong phiên giao dịch 3/1 khi lợi suất trái phiếu Mỹ cao hơn bù đắp cho tâm lý mua vàng như một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh số ca lây nhiễm COVID-19 do biến thể mới Omicron tăng nhanh trên toàn cầu.
Chú thích ảnh
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, vào lúc 7 giờ 58 phút (theo giờ Việt Nam), giá vàng kỳ hạn Mỹ tăng 0,1% lên 1.830,30 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao ngay hầu như không đổi, đứng ở mức 1.830,09 USD/ounce, sau khi có lúc đã tăng lên mức cao nhất một tháng qua là 1.831,49 USD/ounce trong phiên trước đó. 

Điểm chuẩn trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm kết thúc năm 2021 với lợi suất tăng cao nhất kể từ năm 2013. Lợi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc năm giữ vàng vốn không sinh lời.

Giá vàng ở Ấn Độ trong tuần cuối cùng năm 2021 giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng qua, khi người tiêu dùng ở các nền kinh tế lớn của châu Á hạn chế mua vào kim loại quý trong những ngày nghỉ cuối năm giữa bối cảnh có những hạn chế mới liên quan đến dịch bệnh.

Hơn 4.000 chuyến bay đã bị hủy trên thế giới trong ngày 2/1, với hơn một nửa trong số đó là các chuyên bay ở Mỹ, qua đó tăng thêm số chuyến bay bị gián đoạn trong tuần du lịch nghỉ lễ do thời tiết bất lợi và số ca lây nhiễm COVID-19 tăng cao. Số ca lây nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đạt mức cao kỷ lục trong bảy ngày qua, với trung bình hơn 1 triệu ca nhiễm mỗi ngày từ ngày 24-30/12.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 23,23 USD/ounce, trong khi giá bạch kim tăng 0,8% lên 970,27 USD/ounce. 

Tại thị trường Hà Nội, lúc 9 giờ 11 phút ngày 3/1, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 61-61,77 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Hà Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.