Giá vàng châu Á 'lặng sóng' trước khi cuộc họp của Fed kết thúc

Giá vàng châu Á gần như không thay đổi trong phiên giao dịch chiều 15/12 sau khi giảm mạnh trong phiên trước, giữa bối cảnh giới đầu tư ngóng chờ quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về các biện pháp kích thích kinh tế trong cuộc họp vào tuần này.
Chú thích ảnh
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, giá vàng giao ngay gần như không thay đổi, ở mức 1.769,71 USD/ounce vào lúc 13 giờ 8 phút (theo giờ Việt Nam), sau khi giảm gần 1% trong phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,2%, xuống mức 1.769,50 USD/ounce.

Stephen Innes, đối tác quản lý tại công ty quản lý tài sản SPI Asset Management (Thụy Sỹ), cho biết: “Dường như một số người trong Ủy ban Thị trường mở của Fed đang hướng tới việc bảo vệ tỷ giá. Nếu bạn nhìn vào thị trường chứng khoán, thị trường vàng, mọi thứ đều xoay vòng khỏi bất cứ thứ gì có thể mang hàm ý tiêu cực nếu tỷ giá ở Mỹ bắt đầu tăng trở lại”.

Giới đầu tư đang theo dõi xem liệu Fed có tăng tốc cắt giảm chương trình mua trái phiếu và dự đoán ngân hàng trung ương này sẽ tăng lãi suất để đối phó với lạm phát gia tăng.

Giảm các biện pháp kích thích và tăng lãi suất có xu hướng đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ tăng, làm tăng chi phí của việc nắm giữ vàng, vốn không sinh lời.

Chuyên gia Innes nhận định, vàng có thể kết thúc năm nay với mức giá khoảng 1.750-1.800 USD/ounce nếu Fed hướng tới cắt giảm lãi suất 3 lần.

Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng dự kiến nhóm họp trong tuần này.

Các thị trường hàng hóa khác ở châu Á cũng đi ngang trong phiên này, trong khi đồng USD được ổn định.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay ổn định ở mức 21,94 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,3%, xuống 917,64 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 0,3%, lên 1.626,65 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ 31 phút, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 60,70 - 61,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Hà Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.