Giá vàng châu Á hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp

Giá vàng tại thị trường châu Á đi lên trong phiên giao dịch ngày 26/6, hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp do lo ngại về sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu, mặc dù đồng USD mạnh và thị trường chứng khoán khởi sắc đã hạn chế phần nào nhu cầu đối với các tài sản an toàn như vàng.
Chú thích ảnh
Giới thiệu các thanh vàng tại cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 1.762,79 USD/ounce. Tính từ đầu tuần giá kim loại quý này đã tăng 1% nhờ chạm mức cao nhất gần 8 năm (1.779,06 USD/ounce) trong phiên 24/6. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn cũng tiến 0,1%, lên 1.772,90 USD/ounce.

Brian Lan, Giám đốc điều hành của GoldSilver Central (có trụ sở tại Singapore), nhận định rằng, việc các chính phủ bơm tiền vào thị trường đã hỗ trợ tích cực cho giá vàng với vai trò là một kênh đầu tư an toàn, giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư vàng cũng đẩy mạnh bán tháo chốt lời sau khi vàng chạm mức 1.780 USD/ounce, bất chấp đồng USD mạnh và thị trường chứng khoán tăng điểm.

Số ca mắc mới COVID-19 gia tăng tại Mỹ, trong khi tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu lên tới trên 9,51 triệu.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda cho biết, làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai có thể làm tổn thương đáng kể cho nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới. BoJ tuyên bố sẽ sẵn sàng tung thêm các gói kích thích kinh tế để hỗ trợ nền kinh tế.

Cũng trong phiên này, giá palladium giảm 0,3%, xuống 1.836,91 USD/ounce, hướng tới tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ ngày 1/5/2020. Giá bạch kim cũng hạ 0,3%, xuống 801,42 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạc mất 0,5%, xuống 17,79 USD/ounce.

Minh Trang/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.