Giá vàng châu Á giảm trong phiên chiều 15/10 

Trong phiên giao dịch chiều 15/10, giá vàng giảm nhẹ với việc đồng USD yếu đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể rút dần các biện pháp kích thích kinh tế trong thời gian tới. 
Chú thích ảnh
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 1.792,54 USD/ounce vào lúc 13 giờ 09 phút ngày 15/10 (theo giờ Việt Nam). Còn nếu tính từ đầu tuần này đến 16 giờ 30 phút chiều 15/10, giá vàng giao ngay đã tăng 2%. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 0,3% xuống 1.793,10 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD hướng tới tuần giảm đầu tiên trong sáu tuần, làm tăng sự hấp dẫn của vàng đối với người mua bằng các đồng tiền khác.

Các chuyên gia nhận định trong khi giá vàng sẽ ổn định quanh mức 1.800 USD thì khó có thể tăng cao hơn nữa trong tuần sau.

Tại Việt Nam, lúc 16 giờ 30 phút ngày 15/10, giá vàng SJC trên thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 57,10-57,82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vân Anh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.