Giá vàng châu Á giảm trong phiên chiều 12/2

Giá vàng châu Á giảm trong phiên chiều 12/2, giữa bối cảnh số ca nhiễm virus Corona gây dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) được ghi nhận giảm và tâm lý đầu tư ưa mạo hiểm gia tăng mặc dù giá kim loại quý này vẫn nhận hỗ trợ từ bất ổn về tác động kinh tế của bùng phát dịch bệnh.
Chú thích ảnh
Vàng miếng được trưng bày tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Vào lúc 13 giờ 42 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 1.567,58 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn giảm 0,1% xuống 1.568,9 USD/ounce.

Theo số liệu mới nhất, số người tử vong vì dịch COVID-19 đã vượt 1.100 người, song số lượng các ca nhiễm mới được ghi nhận giảm tại một số khu vực.

Vandana Bharti, Trợ lý Phó Chủ tịch phụ trách mảng nghiên cứu hàng hóa tại SMC Comtrade, nhận định chỉ số đồng USD đang được giao dịch trên mức 98,5 và đang có dấu hiệu cho thấy tâm lý ưa rủi ro của giới đầu tư gia tăng. Đồng bạc xanh hiện ở các mức cao trong 4 tháng.

Chiến lược gia trưởng về thị trường Stephen Innes tại AxiCorp cho biết giá vàng hiện vẫn nhận được sự hỗ trợ từ các yếu tố như tác động của dịch COVID-19, tác động của các mức thuế hiện hành sau thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc.

Lượng vàng dự trữ do quỹ trao đổi vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust nắm giữ tăng 0,67% lên 922,23 tấn trong phiên 11/2 - mức cao nhất trong hơn ba tháng.

Phiên này, giá palladium đi ngang ở 2.340,44 USD/ounce, giá bạc giảm 0,5% xuống 17,55 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,1% xuống 967,77 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 16 giờ 29 phút ngày 12/2, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 43,85 - 44,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

K.Dung/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.