Giá vàng châu Á gần mức thấp trong hơn 5 tháng do đồng USD mạnh

Trong phiên giao dịch chiều ngày 18/6, giá vàng tại thị trường châu Á vẫn được giao dịch gần mức thấp nhất 5 tháng rưỡi qua được ghi nhận trong phiên trước do đồng USD mạnh.

Tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), giá vàng giao ngay ở mức 1.279,30 USD/ounce lúc 14 giờ 34 phút (giờ Việt Nam). Kim loại quý này chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 12/2017 là 1.275,01 USD/ounce vào thứ Sáu tuần trước (15/6).

Giá vàng kỳ hạn giao tháng 8/2018 tăng 0,3% lên 1.281,70 USD/ounce.

Hynes, nhà phân tích của ngân hàng ANZ cho biết, đồng USD mạnh đang đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư tại thời điểm này. Chỉ số đồng USD, thước đo của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt, tăng 0,2% lên 94,985, gần mức cao nhất trong bảy tháng qua trong phiên giao dịch trước.

Wang Tao, nhà phân tích kỹ thuật của hãng tin Reuters cho biết, giá vàng giao ngay có thể phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1.277 USD/ounce và giảm xuống  1.258 - 1.268 USD/ounce.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.