Giá vàng biến động nhẹ

Sau phiên giảm giá mạnh hôm qua, sáng nay giá vàng không có nhiều biến động trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

Vào lúc 11 giờ sáng nay, giá vàng SJC tại hệ thống Doji giao dịch ở mức 36,55-36,75 triệu đồng/lượng, giá không đổi so với mở phiên, tăng 20.000 đồng/lượng mua vào và không đổi ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch với vàng thế giới giảm xuống còn 1,8 triệu đồng mỗi lượng.

Tại hệ thống Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá không đổi với so với mở phiên, giao dịch lúc 10 giờ 30 phút ở mức 36,65-36,71 triệu đồng/lượng, đi ngang cả chiều mua vào và bán ra so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Trước đó vào thời điểm 8 giở 30 phút sáng nay, giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty CP SJC Hà Nội niêm yết giao dịch ở mức 36,58 – 36,80 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra) đi ngang cả 2 chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

“Trong phiên giao dịch hôm qua, lượng khách mua bán tại Bảo Tín Minh Châu khá đều cả ngày. Lực mua vẫn ghi nhận mạnh hơn lực bán. Khách mua chiếm khoảng 75% tổng lượng giao dịch”, đại diện Bảo Tín Minh Châu nói.

Tại thị trường miền Nam và miền Trung lúc 9 giờ sáng nay, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý (VBĐQ) Sài Gòn niêm yết ở mức 36,58 – 36,78 triệu đồng/lượng(mua vào- bán ra) đi ngang cả chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Cùng thời điểm trên, giá vàng SJC được Công ty CP VBĐQ SJC Đà Nẵng niêm yết ở mức 36,58 – 36,80 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra) đi ngang cả chiều bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng trong nước vẫn đang xu hướng giảm nhiệt, vì thế theo lời khuyên của các chuyên gia và nhiều nhà đầu tư giàu kinh nghiệm khuyên thì người dân mua vàng tích trữ có thể mua tại thời điểm này còn nhà đầu tư nên tìm hiểu quan sát kỹ thị trường trước khi quyết định mua, bán số lượng lớn.

Minh Phương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.