Giá vàng bật tăng trở lại

Sang phiên giao dịch chiều 5/6, trên thị trường châu Á, giá vàng đã bật tăng trở lại sau khi sụt giảm gần 1% trong phiên sáng nay.
Sang phiên giao dịch chiều 5/6, trên thị trường châu Á, giá vàng đã bật tăng trở lại sau khi sụt giảm gần 1% trong phiên sáng nay. Điều này bắt nguồn từ việc các nhà đầu tư hy vọng chương trình mua trái phiếu của Mỹ sẽ không thay đổi trong thời gian tới, làm át đi những lo ngại nhu cầu vàng ngày càng giảm tại Ấn Độ - nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.
Giá vàng bật tăng trở lại ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP-TTXVN.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi những thông tin về thị trường việc làm của lĩnh vực phi nông nghiệp Mỹ sẽ được công bố thứ Sáu tuần này – yếu tố quan trọng để xác định động thái mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đối với chương trình mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD/tháng. Vàng được xem là công cụ chống lạm phát và kim loại quý này sẽ được hưởng lợi nếu FED tiếp tục chương trình mua trái phiếu.

Vào lúc 14 giờ 00 phút theo giờ Việt Nam, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.403,51 USD/ounce, sau khi giảm 0,9% trong phiên 4/6 do các biện pháp thắt chặt nhập khẩu kim loại quý của Ấn Độ. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tăng 6,1 USD lên 1.403,3 USD/ounce.

Sau khi lượng vàng nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 5/2013, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu vàng tại các ngân hàng thương mại và chỉ cho phép nhập khẩu vàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà xuất khẩu vàng trang sức. Biện pháp mới này có thể sẽ làm giảm lượng vàng nhập khẩu trong tháng 6. 

Đêm qua (4/6), tại sàn giao dịch kim loại New York (Comex), giá vàng giao ngay giảm 1% xuống 1.397,34 USD/ounce. Trong khi, giá vàng giao tháng 8/2013 giảm 14,7 USD đóng phiên ở mức 1.397,20 USD/ounce. Trước đó, trong phiên giao dịch đầu tuần 3/6, giá vàng đã tăng gần 2%, sau khi xuất hiện các thông tin cho thấy hoạt động chế tạo của Mỹ đang bị thu hẹp. 

Quỹ trao đổi vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cho biết lượng vàng do quỹ nắm giữ đã giảm 0,27% xuống 1.010,45 tấn. 

Thuỳ Linh (Theo Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.