Giá vải thiều tăng gấp đôi so với vụ trước

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, sau gần 1 tuần thu hoạch vải thiều chín sớm, đến nay giá vải thiều bình quân từ 30.000 - 50.000 đồng/kg, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Chú thích ảnh
Giá vải thiều Bắc Giang hiện đang ở mức từ 30.000 - 50.000 đồng/kg, vải Thanh Hà (Hải Dương) cũng được thu mua từ 25.000 - 30.000 đồng/kg. Ảnh: TTXVN

Tại "Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019", ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, đây cũng là năm chất lượng vải thiều đạt cao nhất của tỉnh Bắc Giang.

Ở thời điểm hiện tại, Bắc Giang quy hoạch lại vùng trồng vải thiều có diện tích trên 28.000 ha, lớn nhất cả nước, sản lượng hàng năm đạt trên 150.000 tấn. Trong đó, diện tích vải thiều sớm khoảng 6.000 ha, sản lượng khoảng 40.000 tấn; vải thiều chính vụ khoảng 22.000 ha, sản lượng khoảng 110.000 tấn.

Đáng chú ý, diện tích vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP gần 14.000 ha, sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP là 218 ha - được Mỹ cấp mã số (IRADS) với 394 hộ sản xuất; Trung Quốc đã cấp 149 mã vùng trồng với diện tích trên 16.000 ha và 86 cơ sở đóng gói.

Vụ vải thiều năm 2018, tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ năm 2018 đạt 215.000 tấn, giá bình quân đạt 16.000 đồng/kg, tổng doanh thu đạt 5.755 tỷ đồng. Trong đó vải tươi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc là 86.200 tấn (chiếm 88,7% sản lượng xuất khẩu).

Đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu vải sang Trung Quốc, thị trường xuất khẩu vải lớn nhất của Việt Nam, ông Trần Quang Tấn cũng cho biết, sau hội nghị xúc tiến tại thị trấn Bằng Tường (Trung Quốc), tỉnh đã đăng ký 149 mã vùng trồng với 86 cơ sở đóng gói xuất khẩu vải thiều sang thị trường Trung Quốc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài đến thu mua vải thiều theo hợp đồng thương mại chính thức, gia tăng giá trị nông sản qua xuất khẩu chính ngạch.

Tương tự, vùng trồng vải chính của tỉnh Hải Dương là huyện Thanh Hà cũng ở vào giai đoạn “trúng giá”. Do thời tiết năm nay không thuận, sản lượng vải quả huyện Thanh Hà ước đạt 18.000 tấn, giảm trên 55% so với năm 2018. Vải thiều chính vụ năm nay mất mùa, chỉ có khoảng 10% số cây cho quả. Đổi lại, giá vải quả năm nay tăng gấp nhiều lần so với năm trước. Tại điểm thu mua thôn Phúc Giới, xã Thanh Bính, vải quả đang được thu mua từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, tùy theo chất lượng. Loạt vải sớm từ giữa tháng 5 tại đây thu mua từ 50.000 - 60.000 đồng/kg, rồi giảm xuống 35.000 - 40.000 đồng.

Theo ông Ngô Đức Vính, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà, huyện đã cấp 19 mã số vùng trồng ở 11 xã và 61 cơ sở đóng gói để có thể truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Đây là cách để quả vải Việt Nam nâng cao giá trị trên thị trường.

Theo thông lệ, vải thiều bán trong các siêu thị chất lượng đảm bảo hơn do được bảo quản đúng quy trình, hàng hóa có truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, giá bán tại các siêu thị sẽ cao hơn ở các chợ dân sinh từ 10 - 20%.

Thông tin từ Bộ Công thương, sản lượng vải thiều Trung Quốc dự báo giảm mạnh, do mùa đông 2018 ấm, khô và ít mưa, khả năng ra hoa của cây vải trong vụ mùa năm 2019 tại các địa phương có diện tích trồng và sản lượng lớn đạt tỉ lệ thấp. Trong đó, sản lượng vải tại Quảng Đông (địa phương chiếm khoảng 50% tổng sản lượng vải Trung Quốc) giảm khoảng 40% so với năm 2018.

Năm 2018, diện tích trồng vải của Trung Quốc khoảng 542.000 ha với sản lượng đạt khoảng 2,3 triệu tấn, mức cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, Trung Quốc hàng năm vẫn nhập khẩu quả vải tươi từ các thị trường khác, trong đó phần lớn là từ Việt Nam.
L.Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.