Giá trị vốn hóa của Apple lên 1.000 tỷ USD tạo thêm lực đẩy cho Phố Wall 

Các thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu giao dịch ảm đạm trong phiên 2/8 giữa bối cảnh tâm lý giới đầu tư tiếp tục bị chi phối bởi các lo lắng về chiến tranh thương mại.

Hãng công nghệ Apple trở thành công ty tư nhân đầu tiên đạt giá trị vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD ngày 2/8 là một “điểm sáng” trong phiên này. 

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 13/7. Ảnh: THX/TTXVN

Giá cổ phiếu của “đại gia” công nghệ Mỹ Apple khép phiên này tăng 2,9% lên 207,39 USD/cổ phiếu, đưa giá trị thị trường của hãng tăng vượt mốc 1.000 tỷ USD hai ngày sau khi “Trái táo khuyết” báo cáo lợi nhuận quý II khởi sắc. Nhà sản xuất điện thoại thông minh iPhone này chính thức trở thành công ty tư nhân đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ có giá trị vốn hóa lên tới 1.000 tỷ USD. Đà tăng giá cổ phiếu của Apple cùng Tesla là lực đẩy chính đối với chỉ số S&P 500 và Nasdaq phiên này. Chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên đóng phiên ở mức 2.827,22 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq đóng phiên tăng 1,2% lên 7.802,69 điểm. Trong số các thành viên của nhóm cổ phiếu FAANG, cổ phiếu của Facebook tăng 2,7%, Alphabet Inc tăng 0,7%, Netflix tăng 1,8% và Amazon.com cùng tăng 2,1%.  

Sắc xanh của cổ phiếu công nghệ đã giúp bù lại những tác động xấu của căng thẳng thương mại đối với thị trường chứng khoán. Các công ty công nghiệp nhạy cảm với thương mại, trong đó có Boeing Co và Caterpillar Inc., đã khiến cổ phiếu blue-chip giảm nhẹ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm gần 0,1% xuống 25.326,16 điểm. 

Nhận định về diễn biến trên, Chủ tịch Meeschaert Capital Markets Gregori Volokhine cho rằng giá cổ phiếu của Apple tăng lại một lần nữa cho thấy cách thức công nghệ tiếp tục là lĩnh vực thúc đẩy thị trường, bất chấp các trận gió ngược một số công ty lớn phải đối mặt. 

Các nhà đầu tư hiện dõi theo báo cáo việc làm Mỹ dự kiến công bố trong ngày hôm nay (3/8), được dự đoán cho thấy nền kinh tế hàng đầu thế giới tạo ra 190.000 việc làm trong tháng 7/2018 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,9%. 

Trong khi đó ở bên kia bờ Đại Tây Dương, tại London, chỉ số FTSE 100 hạ 1% xuống 7.575,93 điểm giữa bối cảnh đồng bảng Anh yếu đi so với đồng USD sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ngày 2/8 quyết định nâng lãi suất từ 0,5% lên 0,75%, mức cao nhất trong chín năm trở lại đây. Tại Frankfurt, chỉ số DAX 30 hạ 1,5% xuống đóng phiên ở mức 12.546,33 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris lùi 0,7% xuống 5.460,98 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 phiên này giảm 1,1% xuống 3.469,21 điểm. 

K.Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.