Giá trị vốn hóa của Apple lập kỷ lục mới, 700 tỷ USD

Apple tiếp tục chứng minh sức mạnh khi giá cổ phiếu của "đại gia" công nghệ này tăng 1,9% lên 122,02 USD/cổ phiếu. Kết quả này đã giúp nâng giá trị vốn hóa của Apple lên mức kỷ lục là 710 tỷ USD.
Apple - tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới xét theo giá trị vốn hóa - tiếp tục chứng minh sức mạnh khi giá cổ phiếu của "đại gia" công nghệ này tăng 1,9% lên 122,02 USD/cổ phiếu. Kết quả này đã giúp nâng giá trị vốn hóa của Apple lên mức kỷ lục là 710 tỷ USD và đây cũng là công ty Mỹ đầu tiên trong lịch sử có giá trị thị trường vượt mốc 700 tỷ USD.
Giá trị vốn hóa của Apple lập kỷ lục mới, 700 tỷ USD ảnh 1

Hiện nhà sản xuất iPhone có giá trị thị trường cao gấp đôi so với đối thủ Exxon Mobil, công ty đứng thứ hai có giá trị vốn hóa 382 tỷ USD.

Giới phân tích nhận định cổ phiếu của Apple sẽ còn tăng mạnh nhờ vào sự hấp dẫn của dòng điện thoại thông minh iPhone, sự phát triển của mạng 4G ở Trung Quốc và sự ra đời đầy hứa hẹn của đồng hồ mang thương hiệu "Trái táo cắn dở" vào tháng Tư tới. Trước đó, sự ra mắt của bộ đôi iPhone 6 và iPhone 6 Plus có màn hình lớn hơn hồi năm ngoái đã giúp hãng đạt mức doanh thu cao kỷ lục 74,6 tỷ USD trong 3 tháng cuối năm 2014. Bên cạnh cổ phiếu của Apple, cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp khác nhìn chúng đều đồng loạt tăng giá nhờ báo cáo kết quả kinh doanh khả quan. Cụ thể, giá cổ phiếu của nhà sản xuất nước giải khát hàng đầu thế giới Coca-Cola tăng 2,8% sau khi hãng này công bố mức lợi nhuận 44 xu Mỹ/cổ phiếu, cao hơn 2 xu Mỹ so với dự đoán của giới phân tích. Trong khi đó, tập đoàn kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng Starwood cũng đón nhận tin vui khi giá cổ phiếu tăng 6,6% nhờ doanh thu trong quý IV/2014 "nhảy vọt" 82,8% lên 234 triệu USD.Chứng khoán Mỹ tăng điểm đồng loạtNhững thông tin khả quan về hoạt động của các doanh nghiệp đã tạo tâm lý phấn khích cho các nhà đầu tư, đồng thời khiến thị trường chứng khoán Mỹ ngày 10/2 tràn ngập sắc xanh với màn tăng điểm đồng loạt của các chỉ số chứng khoán chủ lực.
Giá trị vốn hóa của Apple lập kỷ lục mới, 700 tỷ USD ảnh 2

Các chỉ số chứng khoán chủ lực của Mỹ đồng loạt tăng điểm.

Chốt phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones của 30 tập đoàn, doanh nghiệp lớn tăng 139,55 điểm, tương đương 0,79%, lên mức 17.868,76 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng nhích 21,85 điểm, tương đương 1,07%, và chốt phiên ở mức 2.068,59 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tiến 61,63 điểm, tương đương 1,30%, và đóng cửa ở mức 4.787,64 điểm. TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.