Giá trị thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton giảm mạnh

Hãng "hàng hiệu" danh tiếng của Pháp đang để mất dần vị trí thương hiệu xa xỉ giá trị nhất thế giới trong khi vị thế của hai hãng đối thủ là Gucci và Prada lại tăng vọt.

Theo kết quả nghiên cứu mới đây của công ty Millward Brown Optimor, hãng hàng hiệu nổi danh thế giới Louis Vuitton đang bị hai hãng đối thủ là Gucci và Prada đe dọa vị trí đứng đầu trong bảng xếp loại giá trị thương hiệu xa xỉ thế giới.

Giá trị thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton giảm mạnh ảnh 1

 Những chiếc túi làm nên thương hiệu Louis Vuiton. Ảnh: Internet.

Giá trị thương hiệu của LV đã sụt giảm 12% so với năm ngoái, xuống còn 22,7 tỷ USD. Trong khi giá trị thương hiệu của Gucci tăng 48%, lên 12,7 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số các thương hiệu xa xỉ; Prada gây bất ngờ khi giá trị của thương hiệu này tăng vọt 63%, lên 9,45 tỷ USD, giành vị trí thứ 4. Hermes vẫn giữ vị trí thứ 2 với giá trị 19,1 tỷ USD, không thay đổi so với năm ngoái.

Theo Anastasia Kourovskaia, phó giám đốc của công ty Millward Brown Optimor, lượng khách hàng biết đến thương hiệu Prada tại Trung Quốc, Nga, Brazil và các nước Trung Đông đang không ngừng gia tăng.

Cũng theo nghiên cứu này, các thương hiệu Rolex, Chanel, Cartier, Burberry, Fendi và Coach đứng trong top 10 thương hiệu xa xỉ giá trị nhất.

Giá trị thương hiệu của Prada đã tăng chóng mặt, qua mặt 13 thương hiệu khác để lọt vào vị trí thứ 95 trong số 100 thương hiệu có giá trị nhất thế giới. Apple tiếp tục dẫn đầu khi giá trị thương hiệu tăng 1%, đạt 185 tỷ USD.

Nghiên cứu của công ty Millward Brown Optimor dựa trên việc phỏng vấn khách hàng và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty trên.

Lê Hoàng (Theo Bloomberg)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.