Giá trị thị trường của SpaceX tiến gần ngưỡng 180 tỷ USD

Theo các nguồn tin thân cận, công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk sẽ bán cổ phiếu nội bộ với giá 97 USD/cổ phiếu trong một đợt chào mua công khai (tender offer). Động thái này sẽ giúp nâng giá trị của công ty vệ tinh và vũ trụ SpaceX lên gần 180 tỷ USD.

Trước đó ngày 6/12, hãng tin Bloomberg đưa tin công ty khởi nghiệp có giá trị lớn thứ hai thế giới này đang thảo luận một đề nghị chào mua có thể dao động từ 500 triệu USD đến 750 triệu USD.

Giá cổ phiếu đã tăng so với mức 95 USD/cổ phiếu được thảo luận trong tuần trước. Mức định giá ngày càng tăng cho thấy nhu cầu lớn của nhà đầu tư đối với cổ phần của công ty vận tải vũ trụ thống trị và dịch vụ Internet từ không gian Starlink đang phát triển nhanh chóng của công ty này.

Nguồn tin trên cho hay điều khoản và quy mô của đợt chào mua công khai này có thể thay đổi.

SpaceX, có trụ sở tại Hawthorne, California đã trở thành ông lớn trong ngành công nghiệp vũ trụ thương mại, khi ghi nhận được hơn 90 lần phóng thành công tên lửa Falcon 9 và Falcon Heavy trong năm nay, một con số kỷ lục đối với một công ty hàng không vũ trụ thương mại của Mỹ. Các nhà phân tích lập luận rằng SpaceX hiện đang giữ vị thế độc quyền trên thị trường phóng tên lửa thương mại với Falcon 9.

SpaceX cũng tiếp tục phát triển sáng kiến Internet từ không gian có tên Starlink, hiện có hơn 5.000 vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp cung cấp Internet băng thông rộng cho khách hàng trên Trái đất. Theo SpaceX, Starlink đã có trên 2 triệu người dùng hoạt động trong năm nay.

SpaceX cũng đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ phóng tên lửa có giá trị cho Chính phủ Mỹ và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia. Công ty này hiện đang nắm giữ một hợp đồng trị giá hàng tỷ USD với NASA để phát triển tên lửa Starship khổng lồ thành tàu có khả năng đưa các phi hành gia lên bề mặt Mặt Trăng.

SpaceX dự kiến đạt doanh thu khoảng 9 tỷ USD trong năm nay nhờ hoạt động phóng tên lửa và kinh doanh Starlink, với doanh thu dự kiến sẽ tăng lên khoảng 15 tỷ USD vào năm 2024. Công ty cũng đang thảo luận về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng cho Starlink sớm nhất là vào cuối năm 2024, một nỗ lực nhằm tận dụng nhu cầu liên lạc qua không gian mạnh mẽ.

Minh Hằng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.