Giá trị tài sản của các hộ gia đình Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 21/12 thông báo tài sản của các hộ gia đình nước này tính đến cuối tháng 9/2020 tăng 2,7% so với một năm trước đó, đạt mức cao kỷ lục 1.901.000 tỷ yen (18.000 tỷ USD), giữa bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 làm suy yếu tiêu dùng và khiến người dân có nhiều tiền mặt và tiền gửi hơn.
Chú thích ảnh
Đồng yên của Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc gia tăng tài sản hộ gia đình diễn ra sau chương trình phát tiền mặt của Chính phủ Nhật Bản, trong đó có việc trao 100.000 yen cho mỗi người dân để ứng phó với sự suy thoái kinh tế bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Kết quả cho thấy rằng người tiêu dùng Nhật Bản đã không “vung tiền”, thay vào đó họ tăng cường tiết kiệm.

Tổng tài sản hộ gia đình nắm giữ bằng tiền mặt và tiền gửi ở Nhật Bản tăng với tốc độ nhanh nhất 4,9% lên 1.034.000 tỷ yen, cũng là mức cao nhất, chiếm tới 54,4% tổng tài sản của các hộ gia đình Nhật Bản.

Sau một làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 ban đầu dẫn đến tuyên bố tình trạng khẩn cấp và nền kinh tế thu hẹp trong giai đoạn từ tháng 4-6/2020, hoạt động kinh tế tại nền kinh tế lớn thứ hai châu Á dần trở lại trong quý sau đó. Tuy nhiên, hoạt động kinh tế vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch và tình trạng gia tăng số ca lây nhiễm COVID-19 mới, đã tạo ra triển vọng không chắc chắn.

Q.Chung 

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.