Giá tôm tăng, người nuôi có lãi

Giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng thương phẩm ở thị trường tỉnh Trà Vinh đã tăng thêm 2.000 – 4.000 đồng/kg trong tuần qua. Với giá tôm này, nông dân nuôi tôm vùng mặn, lợ có lãi từ 13.000 – 60.000 đồng/kg (tùy loại).
Chú thích ảnh
Thu hoạch tôm ở Trà Vinh. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Thời, đại lý tại chợ Trà Vinh chuyên thu mua tôm sú, tôm thẻ chân trắng thương phẩm cho biết, từ ngày 20/5 đến nay, giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng thương phẩm được mua tại ao đã tăng nhẹ. Cụ thể, tôm sú loại 20 con/kg có giá từ 180.000, loại 30 con/kg giá 130.000/kg, loại 40 con/kg 110.000 đồng/kg. Đối với tôm thẻ chân trắng loại 30 con/kg có giá 135.000 - 137.000 đồng/kg, loại 40 con/kg có giá 115.000.

Ông Nguyễn Hữu Tài, ở xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang cho biết, gia đình vừa thu hoạch 0,3 ha ao nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức thâm canh. Nhờ vụ nuôi tôm này thuận lợi, tôm lớn khá đồng đều đạt kích cỡ 45 con/kg, thương lái thu mua tại ao với giá 110.000 đồng/kg, trừ các chi phí ông có lãi bình quân 15.000 đồng/kg.

Theo ông Tài, vụ nuôi tôm đầu tiên năm nay, chỉ có những nông dân nuôi tôm sú hoặc nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao mới có lợi nhuận lớn. Cụ thể, đối với nông dân nuôi tôm sú thời gian nuôi từ 5 tháng trở lên để đạt kích cở từ 20 con/kg và 30 con/kg, bán với giá 180.000 đồng/kg như hiện tại sẽ có lãi khoảng 30.000 – 35.000 đồng/kg tôm thương phẩm.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, tính đến cuối tháng 5/2024, nông dân vùng ven biển trong tỉnh đã thảnh nuôi 685 triệu con tôm sú, diện tích gần 15.000 ha và 2,78 tỷ con tôm thẻ chân trắng, diện tích 4.383 ha. Tổng sản lượng tôm sú, tôm thẻ chân trắng nuôi trong tỉnh đã thu hoạch đến nay được hơn 27.000 tấn đạt hơn 30 % kế hoạch năm.

Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh khuyến cáo nông dân ở các huyện ven biển trong tỉnh không có điều kiện nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao nên chọn giải pháp nuôi rãi vụ để hạn chế mức thấp nhất rủi ro thiệt hại do biến đổi thời tiết, môi trường nước diễn biến xấu. Việc nuôi tôm rải vụ giúp nông dân tránh được tình trạng thu hoạch tập trung, sản lượng tôm thương phẩm nhiều dễ bị rớt giá do cung vượt cầu. Nông dân nên nuôi tôm 2 vụ trong năm, thời gian còn lại trong năm nên chuyển sang một số loại thủy sản khác như cua biển, cá,… để tăng thu nhập.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.