Giá tôm nguyên liệu tăng trở lại, người dân tích cực thả giống

Sau thời gian tạm ngưng thả giống vì giá tôm nguyên liệu giảm mạnh cùng với những khó khăn do ảnh hưởng bất lợi của dịch COVID-19, người nuôi tôm của tỉnh Bạc Liêu đã bắt đầu cải tạo ao nuôi, thả con giống trở lại.
Chú thích ảnh
Ao nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao tại phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu). Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Mặc dù giá thức ăn và các loại thuốc thú y thủy sản phục vục cho nghề nuôi tôm vẫn ở mức cao, nhưng giá tôm nguyên liệu phục hồi đã phần nào giải tỏa áp lực rủi ro đối với các hộ nuôi tôm. Hiện nay, giá mua tại ao đối với tôm thẻ cỡ 100 con/kg là 90.000 đồng/kg; tôm thẻ 60-40 con/kg từ 120.000-140.000/kg; loại 30 con/kg giá 160.000 đồng/kg. Với mức giá như vậy, người nuôi tôm đảm bảo có lãi.

Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu, thông thường những tháng cuối năm, giá tôm nguyên liệu cao hơn so với những tháng  khác trong năm. Vì vậy, ở thời điểm này, người nuôi tôm, ai cũng đặt kỳ vọng lớn vào vụ tôm nuôi cuối năm.

Ông Tạ Minh Khoa, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, có 15 năm gắn bó với nghề nuôi tôm qua nhiều mô hình nuôi khác nhau. Trước đây, ông Khoa nuôi tôm theo mô hình quảng canh, rồi quảng canh cải tiến, đến nuôi tôm công nghiệp nhưng từ năm 2018 đến nay ông chuyển sang mô hình siêu thâm canh. Những tháng đầu năm do giá tôm giảm nên ông treo ao chờ giá tăng mới nuôi. Ông Khoa cho rằng nếu giá tôm giữ đà tăng trưởng như hiện nay, người nuôi chắc chắn sẽ có lợi nhuận.

Tỉnh Bạc Liêu hiện có 139.780 ha nuôi trồng thủy sản với nhiều mô hình nuôi khác nhau như tôm thẻ siêu thâm canh, tôm sú, tôm thẻ thâm canh và bán thâm canh, mô hình kết hợp tôm-lúa, mô hình quản canh cải tiến kết hợp, với sản lượng 200.000 tấn/năm. Trong số đó, huyện Đông Hải là địa phương có diện tích nuôi tôm lớn nhất tỉnh Bạc Liêu với hơn 39.000 ha. Giá tôm nguyên liêu tăng đã mang đến tâm trạng phấn khởi cho người nuôi, bởi trong thời gian dài, rất nhiều hộ phải treo ao vì sợ thua lỗ. Hiện tại 100% diện tích nuôi tôm của huyện Đông Hải đều đã được thả giống, trong số này có gần 1.000 ha nuôi tôm theo mô hình siêu thâm canh

Ông Hồ Minh Phú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu cho rằng, bên cạnh chi phí đầu tư tăng, thì những bất lợi về thời tiết như nắng nóng, mưa bão nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển của tôm nuôi. Theo ông Hồ Minh Phú, tôm thường bị thiệt hại giai đoạn 20 – 75 ngày tuổi, nguyên nhân chủ yếu là do bệnh đốm trắng, đầu vàng, vi bào tử.

Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo, đối với việc phòng bệnh cho tôm, người nuôi không nên lạm dụng các chất kháng sinh trong quá trình nuôi nhằm hạn chế khả năng kháng thuốc, gây khó khăn trong việc điều trị bệnh nếu có. Bên cạnh đó, người nuôi tôm cũng cần nâng cao ý thức cộng đồng, bảo vệ môi trường; tuyệt đối không bơm xả nước trong ao tôm bị bệnh chưa qua xử lý triệt để ra môi trường xung quanh, cần khai báo với chính quyền địa phương nếu phát hiện trường hợp bơm sình ra kênh rạch để kịp thời xử lý, tránh mầm bệnh lây lan.

Ngoài ra, nông dân cần thả giống với mật độ thưa hơn so với thông thường (đối với mô hình nuôi thâm canh và bán thâm canh) nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh trên tôm, cũng giảm được chi phí về thuốc thú y thủy sản. Đây là một trong những yếu tố quan trọng hướng tới sản xuất thân thiện hơn với môi trường, tạo ra sản phẩm tôm an toàn sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, đến nay, nông dân trong tỉnh đã thả nuôi đạt 100% diện tích so với kế hoạch đề ra. Phần lớn, diện tích thả giống đang thích ứng tốt với môi trường ao nuôi, tôm phát triển tốt, đạt đầu con. Người nuôi tôm trong tỉnh Bạc Liêu đang rất phấn khởi trông chờ vào một vụ mùa bội thu.

Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.