Giá tiêu xuống thấp nhất trong 10 năm trở lại đây

Nông dân trồng tiêu tại Đắk Nông đang chồng chất khó khăn do giá cả tiêu khô liên tục sụt giảm và hiện đang ở mức thấp nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Mức giá thương lái thu mua phổ biến ở mức khoảng 45.000 đồng/kg. Có nhiều thời điểm sụt giảm chỉ còn 42.000 đồng/kg.
Chú thích ảnh
Sản phẩm hồ tiêu của một hộ nông dân. Ảnh: Đình Huệ/TTXVN

Anh Lê Văn Nam, một nông dân trồng tiêu tại xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song, địa phương có diện tích, sản lượng hồ tiêu vào loại cao nhất tỉnh Đắk Nông cho biết, giá cả tiêu khô quá thấp khiến đa số nông dân hầu như không có lãi. Chi phí để thu hái, phơi khô mỗi tấn tiêu khoảng 15 triệu đồng, chiếm gần 35% giá bán. Phần còn lại chỉ đủ trang trải các chi phí chăm sóc, phân bón, tưới nước… Gia đình nào sử dụng công nhà thì còn lãi được chút ít, nều dựa vào thuê mướn thì gần như hòa vốn.

Anh Trần Văn Bình, ngụ xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp cho biết, gia đình có khoảng 1.200 trụ tiêu đang cho thu hoạch ổn định. Các năm trước đều thu được khoảng 5 tấn nhưng năm nay sản lượng chỉ gần 4 tấn. Nguyên nhân do thời tiết bất thường, mưa nhiều vào thời điểm cây tiêu ra hoa nên sản lượng giảm mạnh. Với sản lượng, giá cả như năm nay, sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi tháng gia đình anh Bình chỉ thu được khoảng 3 triệu đồng từ vườn tiêu rộng gần 1ha.

Hiện, nông dân trồng tiêu tại Đắk Nông đang gặp rất nhiều khó khăn. Giá cả liên tục sụt giảm và hiện chỉ bằng 1/4 so với cách đây 4 năm. Trong khi thời tiết diễn biến bất thường và việc tăng trưởng quá nóng về diện tích đã kéo theo nhiều hệ lụy như dịch bệnh, năng suất thấp. Hàng nghìn nông dân đang điêu đứng vì nợ nần do đầu tư trồng tiêu (khoảng 300 triệu đồng/ha) nhưng chưa kịp thu hoạch thì giá rớt thê thảm và dịch bệnh hoành hành.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, toàn tỉnh hiện có gần 35.000ha hồ tiêu, vượt xa quy hoạch. Ngành chức năng đang tiến hành nhiều biện pháp để hỗ trợ nông dân, chuyển hướng sang thâm canh, sản xuất tiêu sạch cũng như hỗ trợ nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.