Giá tiêu dùng tăng do giá dịch vụ y tế và giáo dục

Theo quy luật tiêu dùng CPI tháng 3 hàng năm thường có xu hướng giảm do nhu cầu tiêu dùng sau Tết Nguyên đán giảm, tuy nhiên giá tiêu dùng tháng 3 năm nay tăng do Chính phủ chủ động điều chỉnh giá dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê sáng 29/3, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2017 tăng 0,21% so với tháng trước, tăng 4,65% so cùng kỳ năm trước và tăng 0,9% so với tháng 12 năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 8 nhóm tăng. Cụ thể: thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với mức tăng 7,51%; giáo dục tăng 0,75%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,5%; giao thông tăng 0,39%, các nhóm còn lại chỉ tăng từ 0,03-0,06%. Có 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm, đó là: hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,87%; may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,12%; đồ uống và thuốc lá giảm 0,02%.

Giá tiêu dùng tăng do giá dịch vụ y tế và giáo dục ảnh 1

Bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh thăm khám cho trẻ. Ảnh: Phương Vy/TTXVN

Theo đó, CPI quý I tăng 4,96% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tháng 1 tăng 5,22%, tháng 2 tăng 5,02%, tháng 3 tăng 4,65%. Như vậy, CPI so với cùng kỳ đang giảm dần.

Lạm phát cơ bản tháng 3 năm 2017 ổn định so với tháng trước, tăng 1,6% so với cùng kỳ; 3 tháng đầu năm 2017 so cùng kỳ tăng 1,66%.

Tuy nhiên, theo bà Vũ Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê giá (Tổng cục Thống kê), với mục tiêu kiểm soát giá tiêu dùng bình quân 4% của năm 2017 thì còn nhiều sức ép, nhất là sức ép trong điều chỉnh giá dịch vụ y tế.

Bà Vũ Thị Thu Thủy cho biết, năm 2016 mới điều chỉnh được 36 tỉnh, còn 27 tỉnh phải tiếp tục điều chỉnh theo mức 2 của Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC với đối tượng có bảo hiểm y tế. Trong quý I năm nay, các cơ quan liên quan sẽ phối hợp để điều chỉnh giá dịch vụ y tế cho 13 tỉnh, các tỉnh còn lại sẽ điều chỉnh trong thời gian tiếp theo. Những đối tượng không có bảo hiểm y tế cũng sẽ được tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới.

Theo Tổng cục Thống kê, để kiểm soát CPI bình quân dưới 4%, Bộ Công thương cần theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là các mặt hàng thiết yếu như gạo, xăng dầu, sắt thép, phân bón... để cân nhắc thời gian điều chỉnh tăng giá một số mặt hàng do nhà nước quản lý.

Việc điều chỉnh giá các mặt hàng này cần tách ra các đợt và điều chỉnh trùng hoặc sau các tháng của năm trước đã điều chỉnh để số liệu so cùng kỳ không tăng cao. Nên tận dụng các tháng có CPI tăng thấp để điều chỉnh giá các mặt hàng để hạn chế lạm phát kỳ vọng.

Xuân Phong - Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Vàng giảm sức hút trước áp lực lãi suất

Vàng giảm sức hút trước áp lực lãi suất

Giá vàng trong tuần từ ngày 19-24/10 đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh, trong đó vàng thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn bốn tháng và đánh mất ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử

Tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử

Xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị cấp bách nhằm tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trọng tâm.

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại Việt Nam - Mozambique

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại Việt Nam - Mozambique

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 23/10 tại thủ đô Maputo, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã có cuộc làm việc với Viện trưởng Viện Điều Mozambique (IAM) Jorge Vidigal Fole nhằm trao đổi về tình hình phát triển ngành điều và các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực này.