Giả thuyết Shakespeare phê thuốc khi sáng tác

Với việc tìm thấy dấu vết của ma túy trong những tẩu thuốc từ khu vườn William Shakespeare, các nhà nghiên cứu đặt ra giả thuyết nhà viết kịch lừng danh người Anh có thể đã ở trong tình trạng phê thuốc khi sáng tác.
Các nhà nghiên cứu Nam Phi đã tìm thấy dấu vết của ma túy làm từ cây gai dầu cùng nhiều chất khác trong những tẩu thuốc được phát hiện từ vườn của nhà văn, nhà viết kịch lừng danh người Anh William Shakespeare. Phát hiện này làm dấy lên nghi vấn liệu trong lúc sáng tác những tác phẩm bất hủ của mình, Shakespeare có đang trong tình trạng phê thuốc?

Giả thuyết Shakespeare phê thuốc khi sáng tác ảnh 1

Các nhà khoa học đặt ra giả thuyết nhà văn lừng danh người Anh William Shakespeare có thể ở trong tình trạng phê thuốc khi sáng tác.


Các nhà khoa học Nam Phi đã tiến hành phân tích hóa học những mẩu tẩu thuốc vỡ được tìm thấy trong vườn của Shakespeare ở Stratford-upon-Avon. Từ đây, họ phát hiện ma túy làm từ cây gai dầu trong bốn tẩu thuốc. Kết quả cuộc nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Khoa học Nam Phi.
Trong quá trình làm việc, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một kĩ thuật có độ nhạy trong việc phát hiện những phần bã còn lại của nhiều chất khác nhau từ các tẩu thuốc dù chúng đã được hút cách đây hơn 400 năm. Ngoài việc nghiên cứu các mảnh tẩu thuốc từ khu vườn của Shakespeare, các nhà khoa học còn mở rộng cuộc nghiên cứu ra những mảnh tẩu thuốc khác trong các khu vực lân cận để tìm kiếm không chỉ ma túy làm từ cây gai dầu mà còn có cocaine Peru từ lá coca bên trong những tẩu thuốc.Trong khi kết quả nghiên cứu cho thấy chất ma túy phổ biến trong thời kỳ của nhà viết kịch lừng danh, giáo sư Francis Thackeray ở trường đại học Witwatersrand (Johannesburg) tin rằng cả hai loại chất gây nghiện nêu trên được xem là các loại biến thể của thuốc lá trong thế kỉ XVI.Theo giáo sư Thackeray, mặc dù chưa thể chứng minh Shakespeare đã sử dụng ma túy và sáng tác trong tình trạng phê thuốc, song điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Anh Tiếu (RT)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.