Giá thu mua mía chạm đáy, ngành mía đường lo khủng hoảng thừa

Hiện nhiều nhà máy đường ở các tỉnh phía Nam đã công bố giá thu mua mía cho niên vụ 2018-2019 giảm từ 100-150 đồng/kg so với niên vụ trước. Giá thu mua giảm nhưng ngành mía đường đang lo lắng đầu ra vì lượng đường tồn kho cao kỷ lục.

Tại tỉnh Hậu Giang, 2 doanh nghiệp Lusuco và Casuco được tỉnh giao bao tiêu mía cho bà con với tổng diện tích gần 7.500 ha, chiếm hơn 70% tổng diện tích mía toàn tỉnh, tuy nhiên đến nay số lượng các nhà máy ký cam kết thu mua cũng chỉ chiếm hơn 60% trên tổng số được giao.

Bước vào vụ thu hoạch mới, công ty Casuco đã thông báo sẽ bao tiêu mía cho nhà nông niên vụ 2018 - 2019 với giá 800 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với niên vụ 2017-2018. Riêng Công ty Lusuco cũng vừa thông báo sẽ thu mua mía cho bà con với giá 790 đồng/kg 10 chữ đường, cân tại cầu cảng nhà máy.

Chú thích ảnh
Do giá mía xuống thấp, người trồng mía đang lỗ nặng. Ảnh: TH

"Hiện Công ty đã chính thức vào vụ sản xuất mía đường và chúng tôi đang gặp khó khăn về nguồn vốn để thu mua mía cho nông dân. Với giá bao tiêu thu mua mía như trên, nếu so giá đường nhà máy bán ra, doanh nghiệp vẫn bị thua lỗ. Giá bán thấp nhưng chúng tôi gặp khó khăn vì không đẩy được lượng tồn kho lớn, khoảng hơn 31.000 tấn, tương đương hơn 300 tỷ đồng. Trong khi đó, để tiêu thụ mía cho nông dân, mỗi tháng chúng tôi cần khoảng 120 tỷ đồng và hiện không biết xoay xở nguồn từ đâu", ông Nguyễn Hoàng Ngoan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Casuco than.

Còn tại tỉnh Tây Ninh, vụ chế biến mía đường 2018-2019, tổng diện tích mía trên địa bàn tỉnh khoảng 13.000 ha và tổng sản lượng thu mua mía cây của các nhà máy là 14.600 tấn/ngày (nhà máy đường Thành Thành Công: 9.400 tấn/ngày, nhà máy đường Biên Hoà: 4.000 tấn/ngày, nhà máy đường Nước Trong: 1.200 tấn/ngày).

Theo đó, Công ty Cổ phần đường Nước Trong đã bắt đầu thu mua mía cho nhà nông trên địa bàn. Theo đó, giá mua mía 10 chữ đường cơ bản tại ruộng bao gồm các khoản hỗ trợ là 720 đồng/kg, so với niên vụ trước cũng giảm gần 150 đồng/kg.

Anh Nguyễn Hữu Phước ở xã Thạnh Tân (TP Tây Ninh) cho hay, niên vụ 2016-2017 nhà máy thu mua với giá gần 1.000 đồng/kg 10 chữ đường. Đến niên vụ 2017-2018, giá mía còn hơn 900 đồng/kg 10 chữ đường và bao tiêu 8 chữ đường. Với giá cả như hiện nay, nhà nông cầm chắc thua lỗ vì chi phí thuê nhân công thu hoạch, phân bón, chăm sóc... đều tăng hơn nhiều so với các năm trước. Trong khi đó, năng suất, chữ đường... giảm cũng tác động không hề nhỏ đến lợi nhuận của nhà nông.

Khảo sát của phóng viên, hiện giá đường trắng loại I tại các nhà máy chỉ còn khoảng 11.000 đồng/kg, giảm gần 5.000 đồng/kg. Riêng lượng đường chỉ tính đến thời điểm ngày 15/8 tồn tại các nhà máy là hơn 622.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước gần 68.000 tấn.

Lê Nghĩa/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.