Giá thịt lợn tăng cao, người dân thay đổi thói quen tiêu dùng

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần, tuy nhiên, mặt hàng thịt lợn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đang trở lên “khan hiếm”. Tổng sản lượng đàn lợn tại địa phương hiện chỉ đủ cung ứng 50-60% nhu cầu tiêu thụ của người dân và giá bán có nhiều biến động.
Chú thích ảnh
Giá thịt lợn trên thị trường Thừa Thiên - Huế bình quân là 170.000 đồng/kg. Ảnh minh họa: Võ Dung/TTXVN

Cụ thể, trong ngày 23/12, giá thịt lợn hơi tại lò mổ Bãi Dâu ở thành phố Huế giao động từ 90.000 - 95.000 đồng/kg, cao gần gấp đôi so với cùng thời điểm năm 2018. Giá thịt lợn trên thị trường Thừa Thiên - Huế bình quân là 170.000 đồng/kg.

Tại chợ Đông Ba ở thành phố Huế có khoảng 70 sạp bán thịt lợn. Theo các tiểu thương ở đây, giá thịt lợn tại chợ biến động từng ngày và tăng nhiều so với 2 tuần trước, trung bình tăng 20.000 - 40.000 đồng/kg. 

Bà Tôn Nữ Kiều Nga, tiểu thương tại chợ Đông Ba cho biết, vì giá thành thịt lợn tăng cao nên sức mua của người dân sụt giảm đáng kể. So với trước đây, lượng thịt lợn nhập về ít hơn nhưng quầy bán vẫn “ế” và đọng hàng từng ngày do khách hàng chuyển sang mua thịt bò nhiều hơn. Nhiều sạp bán thịt lợn cũng dần chuyển đổi mặt hàng buôn bán.

Theo ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ đầu tháng 11/2019, Sở đã lên kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Với nhu cầu lớn về mặt hàng thịt lợn dịp lễ Tết vượt quá khả năng cung ứng của địa phương, Sở đã chủ động tăng cường bình ổn giá, bình ổn thị trường đối với mặt hàng này bằng việc điều tiết thị trường, đưa sản phẩm từ nơi thừa đến nơi thiếu để không xảy ra tăng giá cục bộ. Nhưng trong bối cảnh nguồn cung thiếu trên cả nước như hiện nay, việc điều tiết là rất khó. 

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên- Huế đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi ổn định giá bán, cam kết không tăng giá. Cục Quản lý thị trường tỉnh cũng theo dõi sát tình hình cung ứng, tránh các hành vi găm giữ hàng, vi phạm về giá, buôn bán sản phẩm thịt lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng thời, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên- Huế đẩy mạnh truyền thông để người dân thay đổi thói quen tiêu dùng, sử dụng thịt lợn đông lạnh có kiểm định rõ ràng và các thực phẩm tươi sống khác nhằm thay thế thịt lợn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, các siêu thị lớn như Big C Huế, Co-op Mart Huế, Vin Mart... đã có kế hoạch cung ứng mặt hàng thịt lợn đông lạnh nhập khẩu từ châu Âu nhằm đảm bảo cung cấp cho người dân dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế, bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện đang xảy ra tại 710 thôn, 125 xã thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Tổng số lợn mắc bệnh và đã bị tiêu huỷ là 73.663 con với tổng trọng lượng tiêu huỷ là 4.451 tấn.

Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.