Giá thép thế giới tăng gấp đôi trong vòng một năm

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Liên đoàn Thép, hiệp hội bảo vệ lợi ích của các nhà sản xuất và chế biến thép của CH Séc và Slovakia, mới đây cho biết, giá thép trên toàn thế giới đang trở nên đắt hơn do giá nguyên liệu và hàng hóa tăng.
Chú thích ảnh
Thép cuộn tại nhà máy sản xuất thép ở Salzgitter, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, giá thép vào thời điểm hiện tại đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Giá quặng sắt trong tháng 5/2021 cũng đã đạt mức 200 USD/tấn.

Lý giải về việc giá thép đang trở nên đắt hơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Liên minh Thép, ông Daniel Urban cho biết, giá thép tăng do một số yếu tố. Thứ nhất, giá nguyên liệu thô (quặng sắt và phế liệu) tăng gần gấp đôi so với năm ngoái do nhu cầu ngày càng tăng của về nguyên liệu thô của Trung Quốc, quốc gia sản xuất hơn một nửa lượng thép trên thế giới.

Thứ hai, nhu cầu về quặng sắt và phế liệu cũng tăng tại châu Á, châu Mỹ và châu Âu khi đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng như dự trữ thép của các nước không đủ do không tích trữ vì dự báo giá thép sẽ giảm. Yếu tố cuối cùng khiến giá thép thế giới tăng là tác động từ việc ngành sản xuất thép của Liên minh châu Âu (EU) bị giảm sản lượng hoặc đóng cửa do các biện pháp chống đại dịch COVID-19.

Tại Séc, trong năm 2020, sản lượng thép thô của Cộng hòa Séc đã giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 4,3 triệu tấn. Theo Liên đoàn Thép, tình hình nghiêm trọng vào mùa xuân trong làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên, khi mức giảm là 25%. Tuy nhiên, nhu cầu tại các thị trường chủ chốt phục hồi và giá cả cũng như sản lượng đều tăng trong nửa cuối năm 2020.

Hồng Kỳ (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.