Giá thanh long ruột đỏ tăng gần gấp đôi so với trước Tết

Sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, giá thanh long ruột đỏ tại vùng chuyên canh thanh long Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang tăng mạnh. Nông dân phấn khởi vì có thêm thu nhập, cải thiện điều kiện sống. 
Chú thích ảnh
Thu hoạch thanh long ở huyện Chợ Gạo.

Theo ông Phạm Hoàng Minh, nông dân xã Song Bình, Chợ Gạo, những ngày qua, giá thanh long ruột đỏ được thương lái thu mua 35.000 - 38.000 đồng/kg, tăng gần gấp đôi thời điểm trước Tết. Với năng suất bình quân khoảng 30 tấn/ ha, mỗi ha thanh long ruột đỏ đạt giá trị sản xuất trên 1 tỷ đồng, trừ chi phí, nông dân lãi 500 - 700 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thủy, xã Tân Thuận Bình, Chợ Gạo phấn khởi bởi vừa thu hoạch trên 1 tấn thanh long ruột đỏ bán được 38 triệu đồng. Thanh long ruột đỏ tăng giá mạnh nhờ việc tiêu thụ thuận lợi và nguồn cung sau Tết không dồi dào trong khi nhu cầu lớn. Những nông dân thu hoạch thời điểm này vui vì có thu nhập cao từ cây trồng này.

Chú thích ảnh
Sơ chế đóng gói thanh long xuất khẩu ở Công ty TNHH Chế biến nông sản thực phẩm Cát Tường. 

Ông Trần Văn Hòa, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Gạo cho biết, địa phương hiện có gần 3.900 ha thanh long ruột đỏ, lớn nhất tỉnh Tiền Giang. Đây là cây trồng chủ lực, giá trị kinh tế cao và là nguồn nông sản xuất khẩu quan trọng của địa phương. Huyện Chợ Gạo tập trung thực hiện khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật thâm canh theo hướng GAP gắn với chuỗi giá trị.

Thanh long Chợ Gạo được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa và chỉ dẫn địa lý, đồng thời được công nhận là một trong các chủng loại trái cây có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Tiền Giang. Với việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong canh tác, đặc biệt là xông đèn, xử lý cho trái rải vụ quanh năm, nông dân giảm nguy cơ được mùa, mất giá, đồng thời nâng hiệu quả kinh tế.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.