Gia tăng số người tử vong trong vụ lật xe buýt ở Johannesburg

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 11/3, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lật xe buýt xảy ra trước đó cùng ngày ở thành phố Johannesburg, tỉnh Gauteng, Đông Bắc nước này.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở thành phố Johannesburg, tỉnh Gauteng, Nam Phi ngày 11/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 11/3, trên đường cao tốc ở khu vực Ekurhuleni gần sân bay quốc tế OR Tambo của thành phố Johannesburg. Số người thiệt mạng đã tăng lên 16 người, trong đó có 12 người được xác nhận tử vong tại hiện trường. 45 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Nam Phi Ramaphosa đã bày tỏ sự "đau buồn" trước vụ tai nạn thảm khốc. Ông kêu gọi người dân chú ý hơn đến vấn đề an toàn giao thông và lái xe cẩn thận.

Trong thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Nam Phi. Hôm 5/3, tại tỉnh Free State, miền Trung nước này cũng đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô khi một chiếc xe buýt chở 35 hành khách va chạm với một xe tải, làm 10 người thiệt mạng. Sau đó 4 ngày, một vụ tai nạn giao thông khác, xảy ra ở tỉnh KwaZulu-Natal, ở miền Đông, cũng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 9 người.

Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nam Phi Barbara Creecy, hầu hết các vụ tai nạn giao thông ở nước này đều do lỗi của con người, trong đó có chạy quá tốc độ, vượt ô tô khác ở khu vực cấm và lái xe trong tình trạng say rượu.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.