Gia tăng số người thiệt mạng trong vụ rò rỉ khí gas tại Pakistan

Theo giới chức Pakistan ngày 18/2, số người thiệt mạng trong vụ rò rỉ khí gas ở gần thành phố cảng Karachi của nước này đã lên tới ít nhất 14 người. 
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân tại hiện trường vụ rò rỉ khí gas tới bệnh viện ở Karachi, Pakistan, ngày 18/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Y tế Pakistan, Zafar Mehdi, xác nhận 14 người đã thiệt mạng trong vụ rò rỉ khí gas xảy ra ngày 16/2.

Trong khi đó, một bác sĩ tại một bệnh viện cho biết 250 người phải nhập viện để điều trị sau khi có biểu hiện khó thở và rát mắt. 

Trước đó, ngày 16/2, cảnh sát Pakistan cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 70 người bị ngất trong vụ rò rỉ khí gas này. Ban đầu giới chức nghi ngờ nguyên nhân do một số loại khí bị rò rỉ từ khu cảng Karachi. Tuy nhiên, người phát ngôn cảng này đã bác bỏ và cho biết toàn bộ thương vong đều xảy ra ở bên ngoài khu cảng.

Giới chức Pakistan đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ cơ quan hóa, sinh học thuộc hải quân nước này để xác định nguồn khí gây chết người này.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.