Gia tăng số người bị thương trong trận động đất tại Tứ Xuyên

Giới chức Trung Quốc ngày 23/6 cho biết số người bị thương trong trận động đất có cường độ 5,4 xảy ra trước đó một ngày tại huyện Củng thuộc thành phố Nghi Tân của tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã tăng lên 31 người.

Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện song không có ai trong tình trạng nguy kịch. Hiện vẫn còn 21 người đang được điều trị và theo dõi trong bệnh viện. Chính quyền thành phố Nghi Tân khẳng định công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai. 

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho biết tâm chấn của trận động đất này nằm ở độ sâu 10 km, được xác định ở vị trí 28,43 độ vĩ Bắc và 104,77 độ kinh Đông. Dư chấn của trận động đất mới nhất này cũng khiến các tòa nhà ở thủ phủ Thành Đô, thành phố Trùng Khánh và các thành phố khác của Tứ Xuyên rung lắc mạnh. Sau trận động đất này, một dư chấn với cường độ 4,6 đã xảy ra cũng tại khu vực trên.

Chú thích ảnh
Nhiều ngôi nhà bị sập trong trận động đất ở huyện Trường Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 18/6. Ảnh: THX/TTXVN

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và dự báo động đất của tỉnh Tứ Xuyên, ông Đỗ Phương cho biết trận động đất này là dư chấn của trận động đất có cường độ 6 xảy ra hôm 17/6 ở huyện Trường Ninh, cũng thuộc thành phố Nghi Tân, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương.

Theo ông Đỗ Phương, tính đến ngày 22/6 đã ghi nhận 147 dư chấn với cường độ trên 2, trong đó có 3 dư chấn có cường độ trong khoảng 5 - 5,9.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.