Gia tăng căng thẳng quan hệ Italy và Ai Cập

Quan hệ Italy và Ai Cập đang trở nên căng thẳng khi Italy gia tăng áp lực đòi Ai Cập phải làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một nghiên cứu sinh 28 tuổi người Italy tại Cairo cách đây hai tuần.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, khám nghiệm tử thi cho thấy nghiên cứu sinh Giulio Regeni đã bị tra tấn trước khi chết. Nhiều nhân chứng cho biết anh này từng viết khá nhiều bài báo về tình hình thời sự và vấn đề các nghiệp đoàn ở Ai Cập và đã bị cảnh sát bắt đi. Nhật báo Ai Cập Al Masry Al Youm tiết lộ rằng Regeni đã bị giết trong một căn hộ ở Cairo rồi vứt xác ra một con đường vắng vẻ ở ngoại ô ngày 3/2, đúng vào ngày Bộ trưởng phát triển kinh tế Italy Federica Guidi thăm Ai Cập.

Gia tăng căng thẳng quan hệ Italy và Ai Cập ảnh 1

Giulio Regeni.(Nguồn:theguardian.com)

Sau đó báo chí Italy đã liên tục công kích Chính phủ Ai Cập, cho rằng nước này đã tìm cách ém nhẹm các thông tin liên quan đến cái chết này và đòi hỏi cần phải có sự giải thích rõ ràng từ Cairo. Trả lời nhật báo La Repubblica, Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni khẳng định Italy sẽ không hài lòng với "một sự thật mang tính xoa dịu". Trước đó, Thứ trưởng ngoại giao Italy Benedetto della Vedova đã lên tiếng phủ nhận các tin đồn rằng Regeni là một "cộng tác viên" của tình báo Italy tại Bắc Phi.
Về phần mình, ngày 10/2, trả lời kênh phát thanh Italy RAI Radio, Đại sứ Ai Cập tại Italy Amr Helmy khẳng định rằng cảnh sát Ai Cập không hề bắt giữ Regeni và những cáo buộc về sự dính líu của lực lượng an ninh nước này trong cái chết của Regeni là vô căn cứ và có mục đích "phá hoại quan hệ giữa hai nước". Ông cũng không loại trừ khả năng những kẻ giết người là phần tử Hồi giáo cực đoan và có thể cả Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã ra tay để đổ vấy trách nhiệm lên Ai Cập. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa một nhóm khủng bố Hồi giáo nào nhận trách nhiệm về vụ giết người này.
Cái chết của Regeni xảy ra trong hoàn cảnh Italy đang tìm cách xác lập chính sách đối ngoại mang tính chủ động hơn ở Bắc Phi, trong đó có việc thuyết phục Ai Cập tích cực hơn trong cuộc chiến chống IS và ngăn chặn không cho tổ chức này mở rộng ảnh hưởng và vùng chiếm đóng của chúng ở Libya, từ đó đe dọa Italy. Hồi tháng 7/2015, lãnh sự quán Italy ở Cairo đã bị đánh bom làm nhiều người bị thương. IS đã nhận trách nhiệm về vụ này. Vụ đánh bom này được cho là một tín hiệu cảnh báo với chính phủ Rome về gia tăng ảnh hưởng của Italy tại Bắc Phi nhằm chống lại IS.
(TTXVN/ Tin Tức)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.