Gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Brazil và Nicaragua

Căng thẳng ngoại giao giữa Brazil và Nicaragua gia tăng khi hai quốc gia Mỹ Latinh này ngày 8/8 đã trục xuất đại sứ của nhau.

Phát biểu trước báo giới, Phó Tổng thống Nicaragua Rosario Murillo xác nhận Đại sứ Brazil đã rời khỏi nước này và Đại sứ Nicaragua cũng đang trở về nước. Trong khi đó, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Brazil cũng cho biết Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã quyết định trục xuất Đại sứ Nicaragua tại Brasilia sau khi chính quyền của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega yêu cầu Đại sứ Brazil tại Managua rời khỏi nước này.

Theo nguồn tin từ Bộ ngoại giao Brazil, căng thẳng bùng phát sau khi Đại sứ Brazil tại Nicaragua không tham dự Lễ mít tinh kỷ niệm 45 năm ngày thắng lợi của Cách mạng Sandino (19/7/1979-19/7/2024). Nguồn tin lưu ý rằng Đại sứ Brazil không phải là nhà ngoại giao duy nhất vắng mặt trong buổi lễ. Tuy nhiên, Nicaragua đã yêu cầu Đại sứ Brazil rời khỏi nước này, dẫn đến việc Brazil có động thái tương tự.

Mối quan hệ giữa hai quốc gia Mỹ Latinh hiện đã xấu đi kể từ khi Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega từ chối đề xuất của người đồng cấp Brazil Lula da Silva nhằm tổ chức các cuộc đàm phán về việc trả tự do cho một giám mục. Hai bên cũng có quan điểm trái ngược xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống ở Venezuela vừa qua.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.