Gia tăng bệnh nhi nhập viện do thời tiết giao mùa

Gần 2 tháng nay, số bệnh nhi liên quan các bệnh đường hô hấp, sởi tăng mạnh khiến Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa luôn trong tình trạng quá tải.
Chú thích ảnh
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

Ghi nhận tại Khoa Nhi ngày 20/11, tất cả phòng đều kín bệnh nhi, nhiều nhất là trẻ từ 3 tuổi trở xuống. Tính trung bình, mỗi ngày, Khoa Nhi tiếp nhận khoảng 250 lượt khám và điều trị, trong đó, có khoảng 100 ca mới nhập viện (tăng gần gấp đôi so với những tháng trước). Phần lớn bệnh nhi ở thể nhẹ, điều trị từ 3-5 ngày được xuất viện. Đáng nói, Khoa Nhi chỉ có 160 giường, không đủ đáp ứng nhu cầu. Vì thế, nhiều bệnh nhi phải nằm ghép đôi hoặc nằm ở giường kê thêm ngoài hành lang.

Bác sĩ Chuyên khoa II Đỗ Thanh Toàn, Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh nhi nhập viện hầu hết liên quan đến các bệnh về đường hô hấp do virus hợp bào gây nên như viêm phổi, viêm phế quản, hen… một số ít do virus Adeno.

Lứa tuổi thường gặp là trẻ dưới 2 tháng tuổi, sức đề kháng yếu và trẻ đang độ tuổi đi học. Ngoài bệnh về hô hấp, Khoa Nhi ghi nhận bệnh nhi mắc sởi. Số ca sởi ở nhi tăng cao so với mọi năm. Trung bình mỗi ngày, Khoa đang điều trị cho khoảng 20 trẻ. Khi tiếp nhận bệnh nhi liên quan đến nhóm bệnh truyền nhiễm, Khoa Nhi sẽ cho trẻ điều trị ở khu vực riêng biệt, tránh tình trạng lây nhiễm chéo.

Tại các cơ sở y tế, bệnh viện khác trong tỉnh Khánh Hòa, trẻ đến khám và điều trị bệnh thời điểm giao mùa cũng tăng cao. Số trẻ nhập viện điều trị nội trú tăng từ 40 - 60% so với thời điểm khác trong năm, chủ yếu mắc bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa...

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang ghi nhận tình trạng bệnh nhi nhập viện thời gian gần đây tăng hơn so với trước đó. Bệnh viện chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn lực y tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho trẻ.

Bác sĩ Đỗ Thanh Toàn khuyến cáo, thời tiết vào mùa Đông hay có mưa và trở lạnh khiến trẻ dễ mắc bệnh nếu sức đề kháng chưa cao. Không riêng ở Nha Trang, các địa phương khác trong tỉnh khi có khí hậu thay đổi, trẻ đều dễ mắc bệnh. Do đó, mùa này, phụ huynh lưu ý giữ ấm, bảo vệ sức khỏe bằng cách đeo khẩu trang cho trẻ ở nơi cộng cộng. Bên cạnh đó, người dân tăng cường chế độ dinh dưỡng; đưa trẻ đi khám nếu có biểu hiện sốt cao li bì, nôn, co giật, khò khè, thở nhanh... để được bác sĩ tư vấn, đưa ra phương pháp điều trị.

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.