Gia tăng bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp tại New Zealand

Theo truyền thông địa phương, các bệnh viện và cơ sở y tế trên khắp New Zealand đang ghi nhận số bệnh nhân mắc bệnh về đường hô hấp giống bệnh cúm mùa Đông đang gia tăng ở nước này. 

Bệnh viện nhi Starship ở thành phố Auckland đã chứng kiến số trẻ em bị bệnh về đường hô hấp tăng cao nhất từ trước tới nay. Ủy ban Y tế khu vực địa phương ở Auckland cũng xác nhận gia tăng các bệnh nhân nhiễm virus gây bệnh đường hô hấp như virus hợp bào hô hấp (RSV),  một loại virus gây nhiễm trùng phổi và đường hô hấp, gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi.

Theo chuyên gia Bryan Betty của Trường Cao đẳng bác sĩ đa khoa Hoàng gia New Zealand, các virus phổ biến như virus RSV đã trở lại nước này sau khi New Zealand dỡ bỏ các biện pháp hạn chế biên giới từng được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Bà nêu rõ: "Nhìn chung, những bệnh về đường hô hấp do virus gây ra đến từ nước ngoài, vì vậy, với việc mở cửa biên giới với Australia, chúng tôi bất ngờ chứng kiến virus xâm nhập vào cộng đồng New Zealand và chúng tôi chứng kiến số ca nhiễm gia tăng". Các bệnh này đặc biệt phổ biến ở trẻ từ 0-2 tuổi. 

Trong khi đó, người phát ngôn Dịch vụ y tế công khu vực Ackland cho biết khu vực này hồi năm ngoái ghi nhận tỉ lệ mắc bệnh đường hô hấp giống bệnh cúm ở mức thấp. Tuy nhiên, trong năm nay, số ca nhiễm virus này gia tăng có thể trong đó bao gồm cả những người không mắc bệnh trong năm ngoái, những người không phát triển khả năng miễn dịch và những người mắc bệnh trong năm nay. 

Bệnh viện Hawke's Bay & Christchurch cũng xác nhận tình trạng gia tăng số trẻ mắc bệnh đường hô hấp cần được điều trị trong vài tháng qua, trong đó có một vài ca nặng phải điều trị ở phòng chăm sóc tích cực.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.