Gia tăng bệnh nhân dưới 18 tuổi mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục

Số bệnh nhân dưới 18 tuổi đến khám vì nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục có xu hướng gia tăng, trong đó tỷ lệ phải can thiệp thủ thuật, phẫu thuật ngày càng tăng. Đáng lưu ý, có những trường hợp cho thấy dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Thông tin trên được bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh cho biết tại Hội nghị khoa học Da liễu miền Nam 2025 với chủ đề “Đổi mới trong da liễu - Kết nối và phát triển”, diễn ra ngày 28/9 tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phan Thúy phát biểu khai mạc Hội nghị khoa học Da liễu miền Nam 2025 ngày 28/9.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phan Thúy cho biết, việc nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục được coi là cấp thiết. Theo bác sĩ, các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục tiếp tục gia tăng, nhu cầu của người dân về tầm soát bệnh theo hành vi nguy cơ cũng ngày càng lớn. Tuy nhiên, công tác tầm soát dự phòng và tầm soát các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Việt Nam còn nhiều bất cập và thách thức. Hiện việc tầm soát bệnh chưa được triển khai thường quy và chưa có cơ chế chi trả bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, bệnh viện ghi nhận tỷ lệ phát hiện bệnh sùi mào gà và các trường hợp cần can thiệp thủ thuật ở trẻ dưới 18 tuổi ngày càng tăng. Nhiều trẻ đến khám không có người giám hộ đi cùng, gây khó khăn cho công tác tiếp nhận và điều trị. Ngoài ra, bệnh viện còn ghi nhận các trường hợp trẻ có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Để ứng phó, bệnh viện đã xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý chuyên biệt, phối hợp với Sở Y tế, cơ quan bảo vệ trẻ em và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an toàn, kịp thời và đúng quy định pháp luật. Mô hình tiếp cận đa ngành này được đánh giá tương đồng với các chuẩn mực quốc tế, giúp giảm kỳ thị và bảo vệ quyền lợi của trẻ vị thành niên.

Song song với công tác phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục, Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh đang triển khai cải tiến toàn diện với 5 trụ cột: Cải tiến công tác tầm soát, tăng cường dự phòng, chuẩn hóa phác đồ điều trị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ y tế và chăm sóc nhóm đối tượng nhạy cảm. Các cải tiến được xây dựng trên 3 triết lý cốt lõi: Lấy người bệnh làm trung tâm, lấy bằng chứng làm nền tảng và lấy sự phối hợp liên chuyên khoa làm chìa khóa thành công. Hiện bệnh viện cũng đã thiết kế các gói xét nghiệm tầm soát chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân.

“Nếu mỗi cơ sở y tế cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ và thường xuyên cập nhật kiến thức thì công tác kiểm soát nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục sẽ trở nên chủ động, trách nhiệm và mang tính nhân văn trong y học hiện đại, qua đó góp phần phòng ngừa lây nhiễm bền vững hơn”, bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thúy nhấn mạnh.

Hội nghị khoa học Da liễu miền Nam 2025 là sự kiện thường niên quan trọng của ngành da liễu, thu hút gần 1.000 y, bác sĩ trong và ngoài nước tham dự, nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời thúc đẩy đổi mới trong quản lý, điều trị và nghiên cứu lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).