Giá rau Đà Lạt giảm mạnh

Do chịu ảnh hưởng từ một số chợ đầu mối ở TP Hồ Chí Minh phải đóng cửa phòng dịch COVID-19, sức tiêu thụ nhiều loại rau ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đang bị chững lại trong khi giá bán cũng giảm sâu, bằng khoảng 50% so với 10 ngày trước.
Chú thích ảnh
Nhà vườn Đà Lạt thu hoạch rau cung cấp cho thị trường. (Ảnh tư liệu)

Cụ thể, hầu hết các loại rau ăn lá, rau ăn củ đều bị giảm mạnh như: bó xôi chỉ còn 10.000 đồng/kg, tần ô từ 7.000 – 8.000 đồng/kg, bắp cải từ 3.000 – 4.000 đồng/kg, củ dền 6.000 đồng/kg, đậu leo tiếp tục giảm xuống còn từ 10.000 đồng/kg, xà lách lô lô xanh còn 8.000 đồng/kg, ớt chuông Đà Lạt còn từ 8.000 – 10.000 đồng/kg…

Theo một số nhà vườn, hiện nay đang trong cao điểm mùa mưa nên sản lượng rau thu hoạch của thành phố Đà Lạt và vùng lân cận như huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng bị hao hụt đáng kể. Như thời điểm cùng kỳ mọi năm, giá rau sẽ tăng cao, thậm chí sẽ bị khan hiếm nguồn cung. Tuy nhiên, do hiện nay một số chợ đầu mối ở TP Hồ Chí Minh như: Bình Điền, Hóc Môn... đóng cửa đã khiến nhiều mặt hàng rau tiêu thụ chậm, thậm chí không bán được.

Chủ cơ sở rau Vạn Hạnh ở phường 8, thành phố Đà Lạt cho biết, sản lượng rau hiện nay không nhiều nhưng lại khó tiêu thụ, thậm chí có mặt hàng rau xà lách bị tiểu thương ở TP Hồ Chí Minh ngừng nhập hàng do chợ đầu mối đóng cửa đã gây khó khăn cho người trồng rau Đà Lạt. Đồng thời, việc siết chặt các quy định phòng dịch COVID-19 đối với tài xế xe tải cũng ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ nông sản trên địa bàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.