Giá mít Thái tăng trở lại

Giá mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp hiên đã tăng trở lại với giá từ 19.000-22.000 đồng/kg, tăng từ 9.000- 10.000 đồng/kg so với tháng 7/2022. Với giá mít hiện nay, người trồng mít lãi hơn 10.000 đồng/kg cho mít loại 1, còn mít loại 2 là 12.000 đồng/kg, mít chợ là 3.000 đồng/kg.
Chú thích ảnh
 Thu hoạch mít Thái ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. 

Giá mít Thái tăng một phần do vào cuối vụ nên số lượng mít tươi cung ứng ra thị trường giảm. Cùng với đó, các cửa khẩu phía Bắc đã thông thương trở lại nên nhu cầu xuất khẩu mặt hàng trái mít Thái tươi có chiều hướng tăng.

Anh Phạm Văn Toàn ở xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình cho biết, để có 1 kg mít Thái phải chi phí phân, thuốc, nhân công, giống ban đầu…với giá thành từ 5.000-6.000 đồng/kg. Với giá hiện nay 20.000 đồng/kg mít loại 1, còn mít loại 2 từ 10.000-15.000 đồng/kg, thì người trồng mít Thái lãi từ 4.000-10.000 đồng/kg.
 
Anh Toàn cho biết thêm, từ đầu năm 2022 do giá mít xuống thấp còn từ 4.000-5.000 đồng/kg, nhiều hộ lỗ vì giá phân bón, công chăm sóc cao nên nhiều hộ loại bỏ trái non, để chăm sóc cây phát triển. Từ đó, số lượng mít trái hiện nay để có cung cấp thị trường giảm khoảng hơn 30% so cùng kỳ.

Theo anh Nguyễn Thành Dũng, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, đầu năm nhiều hộ đốn bỏ hoặc tỉa thưa mít Thái để trồng giống cây ăn trái khác; một số hộ bán mít lá với giá từ 50.000-60.000 đồng/gốc và người mua lấy trái trong vòng 2 năm trả lại cho chủ. Anh Dũng mua hơn 5.000 m2, mỗi gốc mít Thái của nhà vườn tại xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình đang cho trái và anh đã thu hoạch được 1 năm. Mỗi gốc cho 4 trái trong vòng 2 năm và mỗi trái 10 kg, sau khi trừ chi phí anh lãi mỗi gốc mít Thái hơn 200.000 đồng.

Chú thích ảnh
Vướn mít Thái của anh Nguyễn Thành Dũng ở xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. 

Anh Nguyễn Văn Út ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười cho biết,  người trồng mít ở địa phương anh cần có sự liên kết, bao tiêu sản phẩm để ổn định đầu ra, yên tâm sản xuất. Hiện nay, người trồng mít Thái  chỉ trông chờ thương lái đến tận vườn mua và họ tự quyết định giá và thu mua kén chọn, mua không ổn định. 

Đỉnh Đồng Tháp hơn 3.000 ha mít Thái; trong đó, trồng nhiều nhất là huyện Tháp Mười, Thanh Bình, Cao Lãnh và huyện Châu Thành. Sau 2 năm trồng, mít cho thu hoạch, bình quân mỗi cây mít Thái cho từ 2-3 quả, mỗi quả nặng hơn 10 kg.

Bài, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.