Giá mía nguyên liệu tối thiểu đạt 900 đồng/kg

Vụ ép mía đường 2011-2012, Hiệp hội mía đường Việt Nam cho rằng các doanh nghiệp cần thống nhất mua mía nguyên liệu loại 10 CCS (chữ đường) với giá tối thiếu là 900/đồng/kg nhằm đảm bảo thu nhập cho người trồng mía trung bình từ 30 triệu đồng/ha trở lên.

Vụ ép mía đường 2011-2012, Hiệp hội mía đường Việt Nam cho rằng các doanh nghiệp cần thống nhất mua mía nguyên liệu loại 10 CCS (chữ đường) với giá tối thiếu là 900/đồng/kg nhằm đảm bảo thu nhập cho người trồng mía trung bình từ 30 triệu đồng/ha trở lên.

Hiệp hội cũng khuyến cáo, các doanh nghiệp không được mua thấp hơn giá nêu trên cho dù mức giá có thể gây lỗ cho nhà máy.

Để khuyến khích nông dân sản xuất cung cấp mía chất lượng cao, Hiệp hội đã đồng thuận, kể từ niên vụ 2011-2012 tất cả các nhà máy đường thuộc Hiệp hội phải mua mía theo chất lượng, không mua xô, bao tạp chất, bao chữ đường… hoặc các hình thức tương tự như mua xô. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng dự kiến giá đường bán buôn chưa có thuế tại kho nhà máy là 18.000 đồng/kg và có thể dao động trong khoảng +/- 10%. Trong trường hợp giá diễn biến phức tạp trên hoặc dưới 10% Hiệp hội sẽ có biện pháp điều tiết.

Đồng thời, để chất lượng đường tốt, hiện nay tuy giá đường đang cao nhưng Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã đề nghị các nhà máy đường vào ép phải đảm bảo mía chín. Lịch ép mía của các khu vực trong cả nước được dự kiến không sớm hơn các thời điểm quy định là: Đồng bằng sông Cửu Long 25/9/2011; miền Đông Nam bộ và Bắc Trung bộ đầu tháng 11/2011; Duyên hải miền Trung 15/12/2011.

Liên Phương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.