Giá lương thực thế giới giảm tháng thứ ba liên tiếp 

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ngày 5/9 cho biết giá lương thực trên thế giới trong tháng 8/2019 tiếp tục giảm và đây là tháng giảm thứ ba liên tiếp do giá đường, lúa mỳ và ngô giảm mạnh. 
Chú thích ảnh
Người dân mua hàng tại chuỗi siêu thị Auchan ở Saint-Sebastien-sur-Loire, miền Tây Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ số giá lương thực của FAO - thước đo sự biến động giá hàng tháng của các loại ngũ cốc, hạt có dầu, sản phẩm bơ sữa, thịt và đường -  chỉ ở mức trung bình 169,8 điểm trong tháng 8/2019, thấp hơn so với mức đã điều chỉnh 171,7 điểm trong tháng 7/2019. 

FAO cũng dự đoán các nguồn cung ngũ cốc trên thế giới trong tài khóa 2019/20 sẽ dồi dào hơn so với dự kiến. Chỉ số giá ngũ cốc của FAO trong tháng 8/2019 giảm 6,4% so với tháng trước đó, nhờ giá lúa mỳ và các loại ngũ cốc, nhất là ngô, giảm mạnh. Trong khi đó, giá gạo trong tháng 8/2019 lại tăng so với tháng trước 7. 

Giá đường trong tháng 8/2019 giảm 4% so với tháng trước đó, một phần lớn do đồng real của Brazil yếu đi, nhân tố được coi là giúp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu đường của quốc gia sản xuất đường hàng đầu thế giới này. 

FAO cho biết các nguồn cung ngũ cốc toàn cầu trong tài khóa 2019/20 dự kiến đạt cao hơn so với mức dự kiến 2,708 tỷ tấn, tăng khoảng 55,4 triệu tấn so với năm 2018. 

Anh Quân/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.