Giá lợn hơi tăng từng ngày, chạm mốc 70.000 đồng/kg

Khoảng hai tuần gần đây, giá lợn hơi liên tục tăng trên cả nước, có ngày giá tăng từ 2.000-3.000 đồng/kg.
Chú thích ảnh
Một trang trại chăn nuôi lợn tại huyện Sóc Sơn. Ảnh minh họa: Phương Anh/TTXVN

Giá lợn hơi ở miền Bắc vẫn cao nhất cả nước, nhiều tỉnh thành đã đạt mức giá 70.000 đồng/kg như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình... Các tỉnh, thành còn lại dao động trong khoảng 58.000-59.000 đồng/kg. Nhiều người chăn nuôi đang giữ lợn chờ tăng giá mới.

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi được thương lái mua tại Yên Bái, Lào Cai và Phú Thọ từ 65.000 - 67.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành Bắc Giang, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Tuyên Quang và Hà Nội khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg. Giá lợn hơi trung bình ở miền Bắc là 67.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi được thu mua ở khu vực này hiện dao động trong khoảng 58.000 - 64.000 đồng/kg. Trong số đó, Thanh Hóa, Bình Thuận…có giá thu mua cao nhất, 64.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi cũng điều chỉnh tăng theo xu hướng thị trường, dao động trong khoảng 54.000 - 65.000 đồng/kg. Hiện tại, các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Hậu Giang và Bạc Liêu đang thu mua lợn hơi từ 58.000 - 64.000 đồng/kg.

Trước tình hình giá lợn hơi tăng, tại Hà Nội, giá thịt lợn tại các chợ cũng tăng lên khoảng 2.000-3.000 đồng/kg so với cách đây khoảng 2 tuần. Tại chợ dân sinh ở Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội, giá thịt ba chỉ, sườn loại ngon đã lên 160.000 đồng/kg, thịt sấn mông 130.000 đồng/kg, thịt thăn 140.000 đồng/kg…

Chị Hồng, chủ cửa hàng thực phẩm an toàn Huy Hồng tại Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội cho biết, những ngày gần đây, giá lợn hơi tăng mạnh nên chị cũng phải đẩy giá bán thịt lợn tăng theo. Các loại sườn ngon, thịt vai đầu giòn, thịt ba chỉ có giá 150.000-160.000 đồng/kg, các loại khác cũng dao động từ 130.000 -140.000 đồng/kg…

Với giá lợn tăng quá nhanh, chị Hồng cho biết, chị đang phải chịu lỗ khá cao hàng ngày vì lượng thịt lợn chị cung cấp cho các bếp ăn tập thể khá nhiều. Giá thịt lợn cung cấp cho các bếp ăn thì đã ký kết giá cố định từ đầu tháng cho cả tháng nên giá lợn hơi càng tăng nhanh, chị càng lỗ.

Theo ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, giá lợn hơi tăng cho thấy, nhu cầu tiêu thụ trong nước đã tăng trở lại sau khi kiểm soát tốt dịch COVID-19, nhu cầu từ các bếp ăn, nhà hàng, khách sạn hồi phục.

Giá thành lợn hơi ở mức 55.000 - 57.000 đồng/kg. Sau một thời gian dài dưới giá thành, đặc biệt ở khu vực nông hộ, hiện nay giá bán các sản phẩm chăn nuôi đã bắt đầu có lãi. Việc giá bán sản phẩm chăn nuôi tăng là tín hiệu mừng cho bà con nông dân.

Liên quan vấn đề nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào những tháng cuối năm, ông Tống Xuân Chinh cho biết với nguồn cung và tình hình phát triển đàn hiện tại thì hoàn toàn có thể đáp ứng được được nhu cầu của thị trường. Để đáp ứng mục tiêu đó, vấn đề cần đảm bảo an toàn sinh học để tăng đàn với lợn và gia cầm, bên cạnh đó là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như đối phó với nguy cơ dịch bệnh.

Cục Chăn nuôi cho biết, Cục sẽ tiếp tục chỉ đạo sản xuất, ứng dụng kỹ thuật và phát triển sản phẩm chăn nuôi trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 5 - 5,5% và tổng sản lượng thịt vào cuối năm 2022 sẽ đạt khoảng 6,95 triệu tấn.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.