Gia Lai yêu cầu làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để cháy 17 ha rừng

Chiều 15/4, ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết: UBND huyện vừa ban hành văn bản yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc chậm báo cáo UBND huyện và ngành chức năng về vụ cháy 17 ha rừng trồng thông xảy ra ngày 4/4 tại lâm phần quản lý; đồng thời, yêu cầu đơn vị này gấp rút xây dựng kế hoạch trồng lại diện tích rừng bị cháy trong mùa mưa năm 2020.

UBND huyện Ia Grai cũng yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện, chủ rừng, UBND xã Ia Khai tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân cháy rừng, loại rừng bị cháy, diện tích bị thiệt hại, giá trị thiệt hại. Trên cơ sở kết quả điều tra, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, theo báo cáo số 30 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai gửi về UBND huyện, báo cáo vụ việc: Khoảng 17 giờ ngày 4/4, tại khoảnh 2, 6, 10 tiểu khu 296 khu vực rừng trồng thông thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai quản lý (rừng trồng năm 2015, 2017), địa giới hành chính thuộc xã Ia Khai, huyện Ia Grai xảy ra cháy. 

Đơn vị chủ rừng đã huy động 52 người tham gia chữa cháy rừng, đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế. Nhưng đến 9 giờ ngày 5/4, ngọn lửa bùng phát trở lại. Đơn vị chủ rừng đã huy động lực lượng chữa cháy, tuy nhiên do thời tiết khô hanh kéo dài, nhiệt độ cao, địa hình dốc nên đến ngày 9/4, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân sử dụng lửa không an toàn gây cháy lan vào rừng. 

Điều đáng nói là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai đã “giấu” thông tin vụ cháy rừng, không báo cáo cho chính quyền địa phương có biện pháp ứng cứu kịp thời, để vụ cháy diễn biến từ ngày 4/4 song đến ngày 9/4 mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy gây thiệt hại hơn 17 ha rừng trồng thông, trong đó, diện tích cây thông bị cháy xém còn ngọn xanh có thể phục hồi là khoảng 3 ha, diện tích cháy cây thông chưa thành rừng khoảng 8 ha, diện tích cháy cây thông đã thành rừng khoảng 6 ha.

Sau khi nhận được báo cáo vụ việc từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai, UBND huyện Ia Grai đã nhanh chóng báo cáo về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực Huyện ủy để thông tin về vụ việc cũng như chờ chỉ đạo xử lý từ cấp trên.

“Theo quy định, khi xảy ra cháy rừng, đơn vị chủ rừng phải có trách nhiệm báo cáo ngay về Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng của huyện để có hướng xử lý kịp thời. Quan điểm của UBND huyện Ia Grai là sẽ xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có liên quan trong việc chậm báo cáo, để xảy ra vụ cháy rừng này”, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Lê Ngọc Quý khẳng định.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.