Gia Lai yêu cầu dừng vận hành thử nghiệm dự án điện gió Ia Le 1

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai vừa có công văn hỏa tốc gửi Tập đoàn Điện lực EVN và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Điện gió Cao Nguyên 1 (chủ đầu tư dự án) yêu cầu dừng hoạt động chạy thử nghiệm 14 trụ điện gió tại dự án Nhà máy Điện gió Ia Le 1 (huyện Chư Pưh, Gia Lai).
Chú thích ảnh
Nhiều nhà dân tại xã Ia Le cách trụ điện gió chỉ vài chục mét. Ảnh: TTXVN phát

Theo công văn hỏa tốc 851 của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, ngay sau khi nhận được văn bản số 2605 ngày 25/5/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Điện gió Cao Nguyên 1, Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh đã có văn bản phúc đáp thông báo kế hoạch chạy thử nghiệm Nhà máy điện gió Ia Le 1; trong đó yêu cầu chủ đầu tư làm việc, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh để tuyên truyền vận động và được sự đồng thuận của người dân trước khi vận hành thử nghiệm và chỉ tiến hành vận hành thử nghiệm sau khi được sự thống nhất của UBND huyện Chư Pưh.

Tuy nhiên, chủ đầu tư không chấp hành mà vẫn tiến hành vận hành thử nghiệm các trụ điện gió vào ngày 31/5/2023. Việc vận hành này đã gây bức xúc trong nhân dân xã Ia Le, nên trong ngày 31/5/2023, nhiều người dân đã tập trung kéo lên trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh khiếu kiện và yêu cầu chủ đầu tư giải quyết xong vấn đề bồi thường mới được vận hành các trụ điện gió còn lại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Để tránh làm tình hình thêm phức tạp, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, Sở Công Thương yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Điện gió Cao Nguyên 1 tạm dừng việc vận hành thử nghiệm các trụ điện gió theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh tại báo cáo số 191 ngày 31/5/2023. Và chỉ được vận hành thử nghiệm khi được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh.

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Tập đoàn điện lực Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương.

Dự án nhà máy điện gió Ia Le 1 có tổng công suất 100 MW, kinh phí hơn 4.000 tỷ đồng với 28 trụ tuabin gió. Cuối năm 2021, 14 trụ đã kịp đấu nối vận hành thương mại.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin "Người dân ngóng chờ bồi thường từ Nhà máy điện gió Ia Le 1" và tin "Nhà máy điện gió phớt lờ đề nghị tạm ngừng hoạt động chạy thử của chính quyền địa phương" phản ánh tình trạng hàng chục hộ dân tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, có nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi, đất canh tác nằm trong hành lang an toàn cột tháp gió của nhà máy điện gió Ia Le 1 (thuộc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1) đang ngóng chờ từng ngày được bồi thường, hỗ trợ để yên tâm sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Mới đây, ngày 31/5, chủ đầu tư vẫn phớt lờ đề nghị của UBND huyện Chư Pưh, cho chạy thử nghiệm 14/28 trụ điện gió còn lại của dự án khiến những hộ dân chưa được đền bù bức xúc khiếu kiện với chính quyền địa phương. Tiếp đó, UBND huyện Chư Pưh đã có văn bản báo cáo tới UBND tỉnh Gia Lai và gửi Sở Công Thương đề nghị cho chỉ đạo về vấn đề này.

Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc này.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.