Gia Lai tìm kiếm, quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ và di vật

Trong các ngày 18, 24 và 25/9, Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng, xã Bình Hiệp và phường Quy Nhơn Nam.

Cụ thể, ngày 25/9, tại khu vực Nghĩa địa nhân dân thuộc phường Quy Nhơn Nam, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức tìm kiếm và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ. Di vật được tìm thấy cùng hài cốt là một tấm tăng bộ đội màu xanh.

Thông tin về vị trí này được ông Phan Văn Sơn (sinh năm 1949, trú tại tổ 9, khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam) cung cấp. Theo ông Sơn, tháng 5/2022, trong lúc cùng một số người dân đào huyệt tại Nghĩa địa nhân dân tổ 5, khu phố 16, ông phát hiện một số đoạn xương cùng một tấm tăng bộ đội.

Ngày 18/9, khi biết Đội K52 đang tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Sơn cung cấp thông tin về vị trí phát hiện các dấu tích trên. Đội K52 sau đó phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam xác minh, thu thập thêm thông tin và tổ chức tìm kiếm, đến ngày 25/9 phát hiện và quy tập được hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, ngày 24/9, tại làng Sơr, xã Ia Boòng, Đội K52 quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này từ ngày 3/8 đến nay lên 18.

Cũng trong ngày 24/9, tại thôn Bình Tân, xã Bình Hiệp, Đội K52 quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ. Hài cốt gồm xương ống và một số phần xương đã bị mủn; các di vật được tìm thấy kèm theo gồm tăng, mảnh vải dù và kẹp tóc.

Ngày 18/9, tại thôn Thuận Truyền, xã Bình Hiệp, Đội K52 cũng đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.
Các hài cốt liệt sĩ sau khi được quy tập đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh và hoàn thiện các thủ tục liên quan. Đội K52 và các lực lượng chức năng tiếp tục thu thập thông tin từ nhân chứng, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những khu vực được xác định có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính liệt sĩ.

Sỹ Thắng/TTXVN

Dành cho bạn

Làm chủ công nghệ để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên AI

Làm chủ công nghệ để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên AI

Phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "tương lai công nghệ không mặc nhiên bảo đảm công bằng, do đó tiến bộ công nghệ phải góp phần thu hẹp khoảng cách, mở rộng cơ hội phát triển và không tạo ra những hình thức phụ thuộc hay những nguồn xung đột mới".

Không để nghị quyết ban hành nhưng triển khai chậm

Không để nghị quyết ban hành nhưng triển khai chậm

Ngày 25/9, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), thông qua 12 nghị quyết quan trọng thuộc các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, pháp chế, văn hóa - xã hội, y tế, xây dựng, nông nghiệp và môi trường, khoa học và công nghệ.