Gia Lai tăng cường phối hợp thực thi pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 8/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị quán triệt, ký kết chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025.
Chú thích ảnh
Năm đơn vị ký kết chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025.

Việc ký kết chương trình phối hợp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong nhận thức, hành động của toàn Đảng bộ, quân và dân địa phương trong việc thực thi chính sách pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, bảo đảm an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời xử lý, phòng ngừa để không xảy ra điểm nóng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai phát triển bền vững; định hướng tư tưởng, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong Đảng bộ và nhân dân.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung đề nghị 5 cơ quan cần thực hiện theo quy chế chương trình ký kết. Đối với một số vụ việc nổi cộm xảy ra trên địa bàn có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và được nhân dân quan tâm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tuyên truyền, thông tin nhằm định hướng dư luận để người dân hiểu, ủng hộ đường lối, chủ trương, cách xử lý của tỉnh, tránh việc người dân tiếp cận thông tin sai lệch gây ảnh hưởng hình ảnh, uy tín địa phương.

Chương trình phối hợp đã quy rõ nội dung, trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị thành viên. Theo đó, các đơn vị thành viên có chung nhiệm vụ định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong Đảng bộ và nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thực thi các chính sách pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề sự kiện được dư luận quan tâm. Đồng thời, đề xuất chủ trương, giải pháp công tác chính trị, tư tưởng trong quá trình triển khai các dự án thuộc các lĩnh vực xây dựng, ban hành chính sách mới; điều chỉnh địa giới hành chính; các công trình xây dựng có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường biên giới, độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia; tự do ngôn luận; khi xét xử các vụ án lớn.

Các đơn vị thành viên còn xây dựng, phát triển và nhân rộng nhân tố mới, mô hình, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt, các đơn vị chú trọng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội của ngành chức năng.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.